Tàu TQ "bắt" thiết bị lặn của Mỹ ngay gần Philippines: Manila không biết gì

Lưu Bình |

Sự việc đã diễn ra tại vùng biển phía Tây Bắc cách vịnh Subic, Philippines khoảng 50 hải lý (92,6 km) mà Philippines tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 17/12 nói nước này không biết việc Mỹ sử dụng phương tiện lặn không người lái (UUV) gần khu vực vịnh Subic.

Ông Lorenzana cho hay: "Chúng tôi không hề biết gì về sự việc này. Sau khi Trung Quốc vớt được UUV của Mỹ và từ chối trả lại, người Mỹ mới nói với đại sứ Philippines tại Mỹ ".

Lorenzana cũng phát biểu rằng "đây là việc giữa Trung Quốc và Mỹ".

Philippines lo ngại hành động của Trung Quốc sẽ tạo thành tranh chấp giữa hai "siêu cường quân sự", làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực có tranh chấp ở biển Đông. Đặc biệt là gần đây có các thông tin Trung Quốc triển khai phi pháp thêm rất nhiều vũ khí trên 7 đảo nhân tạo mà nước này xây trái phép ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Lorenzana nói, Bộ An ninh Philippines đã tiến hành thảo luận liên quan đến những phản ứng được Mỹ-Trung đưa ra xung quanh vụ "thu giữ UUV".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại