Tàu ngầm Yasen Nga hay Virginia Mỹ tốt hơn?

QS |

Để trả lời câu hỏi này, tờ Gazeta.ru đã có cuộc trao đổi với chuyên gia phân tích quốc phòng Nga Konstantin Makiyenko.

Theo ông Makiyenko - Phó giám đốc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ tại Moscow, các tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen của Nga có chi phí chỉ bằng khoảng một nửa so với tàu USS Illinois - thuộc lớp Virginia mới nhất của Mỹ. Ngoài ra, tàu ngầm của Nga có vượt trội hơn nhiều so với tàu ngầm Mỹ.

"Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen rẻ hơn khoảng 2 lần so với tàu ngầm Mỹ, trong khi lại vượt trội về nhiều tính năng kỹ thuật và chiến thuật" - ông Makiyenko nói.

Theo Gazeta.ru, tàu ngầm lớp Yasen ước tính có chi phí khoảng 1,6 tỷ USD, trong khi tàu ngầm lớp Virginia là 2,7 tỷ USD/tàu.

Ngoài ra, tàu ngầm Nga có kíp thủy thủ đoàn 64 người, trong khi ở tàu USS Illinois là 120 người. Yasen có khả năng hoạt động ở độ sâu tối đa 600m, còn Illinois chỉ có thể lặn sâu tối đa 450m.

Mặc dù cả 2 tàu có tốc độ tương đương nhau nhưng Yasen được cho là có khả năng hoạt động độc lập tốt hơn.

Tàu ngầm Yasen Nga hay Virginia Mỹ tốt hơn? - Ảnh 1.

Tàu ngầm Severodvinsk, lớp Yasen.

Ông Ruslan Pukhov - người đứng đầu Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ, cho rằng tàu ngầm lớp Yasen còn được vũ trang tốt hơn tàu ngầm của Mỹ.

Cụ thể, các tàu lớp Yasen có thể được trang bị 32 tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Oniks, hoặc 40 tên lửa hành trình tấn công mặt đất, chống tàu ngầm/tàu mặt nước Kalibr-PL.

Các tàu ngầm lớp Virginia hiện nay chỉ mang được 12 tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa Tomahawk BGM-109, phiên bản Block V sẽ mang được tổng cộng 40 tên lửa Tomahawk.

Song, "tàu lớp Yasen dự kiến sẽ được trang bị các tên lửa hành trình trên hạm với tầm bắn lên tới 5.500km, gấp đôi tầm bắn của phiên bản Tomahawk mới nhất" - Gazeta.ru viết.

Tàu ngầm Yasen Nga hay Virginia Mỹ tốt hơn? - Ảnh 2.

Tàu ngầm lớp Virginia.

Các tàu ngầm lớp Yasen được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống của Hải quân Nga. Severodvinsk, chiếc Yasen đầu tiên, đã được đưa vào biên chế trong tháng 6/2014 và phân bổ về Hạm đội phương Bắc.

Chiếc Yasen thứ hai, có tên Kazan, sẽ trở thành chiếc đầu tiên thuộc đề án 885 cải tiến và dự kiến đi vào phục vụ trong năm 2018. 4 chiếc tàu nữa thuộc lớp Yasen đang trong quá trình chế tạo.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ hiện có 13 tàu ngầm lớp Virginia, tàu USS Illinois được đưa vào biên chế tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên gần đây, chương trình tàu ngầm lớp Virginia đã bị chậm trễ và gặp một số vấn đề về chất lượng.

"Vấn đề có vẻ xuất phát từ 2 yếu tố chủ đạo: quyết định năm 2011 nhằm tăng gấp đôi tốc độ chế tạo tàu ngầm từ 1 lên 2 chiếc mỗi năm đã gây sức ép cho các xưởng đóng tàu và các cơ sở công nghiệp chuyên cung cấp phụ tùng cho tàu ngầm.

Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ đã liên tục cắt giảm thời gian thi công trong hợp đồng khi thấy các nhà máy đã có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực này" - tờ Defense News viết.

Tàu ngầm Yasen Nga phóng tên lửa Kalibr diệt mục tiêu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại