Tàu lớn nhất của Philippines gặp "tai bay vạ gió" vì tàu chở dầu

Ly Vy |

Tạp chí IHS Jane's ngày 21/9 đưa tin, BRP Tarlac (601) - tàu vận tải chiến lược (SSV) vừa được đưa vào biên chế Hải quân Philippines đã bị hư hỏng phần mũi sau một vụ va chạm.

Vụ việc xảy ra lúc gần 8h tối ngày 19/9, tàu Tarlac đang neo bên ngoài căn cứ hải quân Romulo Espaldon ở đảo Mindanao thì bị tàu chở dầu MT Tosca (treo cờ Liberia) húc vào.

Tàu lớn nhất của Philippines gặp tai bay vạ gió vì tàu chở dầu - Ảnh 1.

BRP Tarlac hiện là con tàu lớn nhất đang được Hải quân Philippines vận hành.

Đánh giá ban đầu cho thấy con tàu chỉ bị hư hại nhẹ nhưng một cuộc điều tra toàn diện vẫn được tiến hành. Hiện chưa thể bình luận gì về tình trạng hoạt động của tàu BRP Tarlac do quá trình điều tra đang diễn ra.

Theo dữ liệu của IHS Maritime hôm 21/9 thì tàu MT Tosca đang neo đậu cách BRP Tarlac 300m trên bờ biển Zamboanga, miền Nam Philippines.

Tarlac là chiếc đầu tiên trong tổng số 2 tàu SSV được đặt mua theo hợp đồng trị giá 92 triệu USD do Chính phủ Philippines ký kết với công ty đóng tàu nhà nước PT PAL (Indonesia) vào tháng 06/2014. Con tàu có hình dạng như tàu đốc đổ bộ, dài 123m.

BRP Tarlac được đưa vào biên chế tháng 06 vừa qua, chiếc còn lại dự kiến được bàn giao trong năm 2017.

Các tàu SSV được thiết kế dựa trên tàu đổ bộ lớp Makassar. Tàu có lượng giãn nước đầy tải 11.583 tấn, tốc độ tối đa 16 hải lý/giờ, khả năng chuyên chở được 500 lính, 2 xuồng đổ bộ và 2 trực thăng hạng trung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại