Tàu chiến 20.000 tấn cùng 500 binh sĩ Anh thăm TP.HCM

Nguyễn Cường |

Ngày 3/9, tàu Hải quân Hoàng gia Anh - HMS Albion (hô hiệu quốc tế là GDIU) cùng hơn 500 binh sĩ Anh đã tới TP.HCM bắt đầu chuyến thăm trong 4 ngày.

Tàu HMS Albion (hô hiệu quốc tế là GDIU) là tàu tấn công đổ bộ có chiều dài 176m, rộng 28,9m, chiều cao tĩnh không 38,5m và trọng tải là 18.797 tấn.

Chỉ huy của tàu là Đại tá Tim Neil. Trong chuyến thăm TP.HCM, đoàn thủy thủ tàu sẽ gồm 76 sỹ quan, 65 hạ sỹ quan, 6 nhân viên dân sự và 206 binh sĩ.

Ngoài ra, trong chuyến thăm lần này, trên tàu còn có một đơn vị thủy quân lục chiến với quân số gồm 13 sỹ quan, 20 hạ sỹ quan và 169 binh sỹ.

Đây là con tàu được đưa vào sử dụng từ năm 2003. Tàu có thể chở theo 67 xe thiết giáp các loại và 405 lính thủy quân lục chiến với đầy đủ trang bị. Trong các cuộc đổ bộ cự lý gần tàu có thể chở đến 710 lính.

Tàu được trang bị 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS 20 mm, 2 pháo 20 mm, 4 súng máy hạng nặng. Khi hoạt động, tàu thường được tàu khu trục hoặc tàu hộ vệ tên lửa bảo vệ. Con tàu này được coi là trụ cột của Hải quân Hoàng gia Anh.

Cũng trong chuyến thăm lần này, ngoài việc gặp gỡ lãnh đạo thành phố, các thành viên trên tàu có sẽ giao lưu thể thao, và một số hoạt động cộng đồng với người dân Việt Nam.

Tàu chiến 20.000 tấn cùng 500 binh sĩ Anh thăm TP.HCM - Ảnh 2.

Con tàu lừng lững như quả núi tiến vào sông Sài Gòn.

Tàu chiến 20.000 tấn cùng 500 binh sĩ Anh thăm TP.HCM - Ảnh 3.

Đây là một trong những tàu chiến lớn nhất từng cập Cảng Sài Gòn trong những năm gần đây.

Tàu chiến 20.000 tấn cùng 500 binh sĩ Anh thăm TP.HCM - Ảnh 4.
Tàu chiến 20.000 tấn cùng 500 binh sĩ Anh thăm TP.HCM - Ảnh 5.
Tàu chiến 20.000 tấn cùng 500 binh sĩ Anh thăm TP.HCM - Ảnh 6.
Tàu chiến 20.000 tấn cùng 500 binh sĩ Anh thăm TP.HCM - Ảnh 7.

Đại tá Tim Neil chào các sỹ quan Việt Nam trong buổi đón tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại