Tàu Cát Linh – Hà Đông về Hà Nội vào ban đêm để tránh tắc đường

Sỹ Lực |

Đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông vừa thực hiện xong thủ tục thông quan tại Hải Phòng. Hiện đoàn tàu này phải thực hiện qua một bước nữa là xin phép vận chuyển vào nội thành Hà Nội. Phương án bắt buộc là đoàn tàu phải vận chuyển vào buổi tối để tránh tắc đường.

Theo đại diện của Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), sau hơn 4 ngày về đến Cảng Hải Phòng, đến chiều 16/2, đoàn tàu đầu tiên của dự án Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) mới tiến hành xong thủ tục thông quan.

Nguyên nhân do đây là mặt hàng mới lên lực lượng hải quan kiếm tra và làm thủ tục kỹ lưỡng.

Về phương án vận chuyển về Thủ đô, hiện đoàn tàu đã được cấp phép vận chuyển.

Cụ thể, việc vận chuyển đoàn tàu siêu trường, siêu trọng này về Hà Nội thực hiện bằng giấy phép riêng với lộ trình như sau: Từ Hải Phòng di chuyển ra quốc lộ 5 cũ, qua quốc lộ 10 tới Thái Bình rồi di chuyển qua Phủ Lý (Hà Nam), tiếp đó di chuyển theo quốc lộ 1A cũ về Hà Nội.

Tuy nhiên, đoàn tàu quá cỡ này cần phải thực hiện thêm các quy trình để vận chuyển, lắp đặt tại Hà Nội. Hiện Ban QLDA Đường sắt đang chốt phương án với các ban ngành ở Hà Nội.

"Một điều chắc chắn là đoàn tàu sẽ được vận chuyển về Hà Nội vào buổi tối để tránh tắc đường, có thể là tối 17/2 hoặc tối 18/2 sẽ về đến nơi" – vị đại diện Ban QLDA Đường sắt cho hay.

Vị trí tập kết đoàn tàu dự kiến tại ga La Khê (thuộc quận Hà Đông, nằm trên tuyến hoặc đưa về khu vực Depot Hà Đông (khu vực bảo trì đầu máy, toa xe...).

Theo đại diện Ban QLDA Đường sắt, 12 đoàn tàu còn lại sẽ được chuyển về Cảng Hải Phòng lần lượt trong tháng 4,5,6/2017.

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, hết quý I/2017, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ hoàn thiện toàn bộ phần xây lắp trang trí kiến trúc bao gồm các nhà ga và các công trình kiến trúc trong khu Depot. Tháng 3/2017 sẽ bắt đầu lắp đặt tuần tự các hạng mục chuyên ngành thiết bị và sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị vào cuối tháng 7/2017.

Đến 1/10/2017, các đoàn tàu sẽ tiến hành chạy thử.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại