tập đoàn Vinashin

Khởi tố, bắt giam nguyên Tổng giám đốc Vinashin

Khởi tố, bắt giam nguyên Tổng giám đốc Vinashin

Pháp luật 2018-12-10T16:53:04

Nguyên TGĐ Vinashin đã có hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, ký duyệt gửi tiền có kỳ hạn của Tập đoàn Vinashin vào Ngân hàng Đại Dương trái quy định pháp luật.

Hậu Vinashin: 8 năm hoang tàn bỏ mặc, không thể tin nổi đây là nhà máy thép từng ngốn 3.300 tỉ đồng đầu tư

Hậu Vinashin: 8 năm hoang tàn bỏ mặc, không thể tin nổi đây là nhà máy thép từng ngốn 3.300 tỉ đồng đầu tư

Kinh doanh 2018-10-04T17:06:00

Nhà máy cán thép tấm nóng Cái Lân - công suất 500.000 tấn/năm - được đầu tư gần 3.300 tỉ đồng - tồn tại như một công xưởng hoang phế tại khu Công nghiệp Cái Lân (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Bị ruồng bỏ gần một thập niên, khối tài sản khổng lồ của nhà nước không thể có lấy cơ may hoạt động trở lại.

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày

Nhà máy 3.300 tỷ để bụi phủ dày

Thời sự - Xã hội 2017-08-23T10:04:22

Sau khi cho ra lò mẻ thép đầu tiên tháng 1/2010 nhà máy được đầu tư 3.300 tỷ bỏ hoang từ đó đến nay.

Vụ tham ô ở Vinashin, hoãn tòa vì vắng nhiều luật sư

Vụ tham ô ở Vinashin, hoãn tòa vì vắng nhiều luật sư

Pháp luật 2017-01-21T11:45:00

Năm 2012, Trần Văn Liêm đã phải ra hầu tòa tội Cố ý làm trái các quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Liêm bị cáo buộc phạm tội khi giữ chức Trưởng ban kiểm soát tập đoàn Vinashin.

117 tỷ USD nợ công Việt Nam, riêng EVN đã góp 10 tỷ USD

117 tỷ USD nợ công Việt Nam, riêng EVN đã góp 10 tỷ USD

Kinh doanh 2016-07-13T10:53:11

Khoản vay Chính phủ cam kết bảo lãnh cho các ông lớn Nhà nước đã lên tới 26 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào khoản nợ công hiện tại.

Lỗ hổng quản lý vụ Giang Kim Đạt chiếm đoạt gần 19 triệu USD

Lỗ hổng quản lý vụ Giang Kim Đạt chiếm đoạt gần 19 triệu USD

Thời sự - Xã hội 2015-07-21T07:37:15

Kẽ hở nào mà một quyền trưởng phòng có thể chiếm đoạt gần 19 triệu USD? Câu hỏi đó khiến các cơ quan hữu trách phải xem lại công tác quản lý tài sản công, ngân sách.

PTT Nguyễn Xuân Phúc lý giải việc không cho phá sản Tập đoàn Vinashin

PTT Nguyễn Xuân Phúc lý giải việc không cho phá sản Tập đoàn Vinashin
Thời sự - Xã hội 2013-06-14T17:49:00

(Soha.vn) - “Có những ý kiến đặt ra là Vinashin khó khăn tại sao không cho phá sản? Vậy xin thưa là giữa tái cơ cấu và phá sản thì cái nào có lợi hơn? Vinashin là tập đoàn Nhà nước, nếu phá sản thì ai sẽ trả nợ thay cho Vinashin?”.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại