Tảo nở hoa khiến cá chết hàng loạt tại vùng biển Đầm Môn

Hữu Toàn |

Ngày 30-11, Sở NN&PTNT Khánh Hòa công bố kết luận nguyên nhân khiến cho tôm, cá chết hàng loạt ở vùng biển Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, là do tảo Ceratium SP xuất hiện và nở hoa với mật độ cao, thường gọi là hiện tượng thủy triều đỏ, gây tắc hệ thống mang của cá, làm giảm oxy trong nước, tác động đến quá trình hô hấp của cá.

Trước đó, vào rạng sáng 24-11, nguồn nước trong vùng biển Đầm Môn xuất hiện màu đỏ, có mùi hôi và sánh đặc, khiến 117 tấn cá bớp của 35 người dân thả nuôi trong 240 lồng bè ở vùng biển Đầm Môn bị chết.

Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã phối hợp Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Nghiên cứu thủy sản 3 tiến hành thu thập mẫu nước để kiểm nghiệm và kết luận nguyên nhân nêu trên.

Ngoài việc chỉ đạo các cơ quan chức trách tăng cường giám sát môi trường nước ở vùng biển Đầm Môn, kịp thời phát hiện những biến động bất thường để hỗ trợ người dân, Sở NN&PTNT Khánh Hòa khuyến cáo người nuôi thủy sản cần sớm di dời lồng bè khi phát hiện màu đỏ xuất hiện trong nước và không nên thả nuôi tôm, cá vào thời điểm chuyển mùa, thời tiết biến động bất thường…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại