Tang lễ lãnh tụ Cuba Fidel Castro tổ chức kín, quân đội bắn 21 phát đại bác

Hải Võ |

Tang lễ lãnh tụ Fidel Castro được bắt đầu vào khoảng 7h sáng theo giờ địa phương (19h giờ Việt Nam) ngày 4/12 tại thành phố Santiago de Cuba khi quân đội bắn 21 phát đại bác.

Theo AP, di cốt Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã được đưa tới nghĩa trang Santa Ifigenia ở Santiago và sẽ được đặt cạnh lăng mộ của người anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti.

Khoảng 7h20 sáng, các đám đông đã xếp hàng dài trên đường vào nghĩa trang và hát vang quốc ca Cuba, đồng thời hô vang: "Viva Fidel!"

Đến 8h55, di cốt của ông Fidel đã được an táng. AP cho biết, chiếc xe jeep của Nga chở di cốt của ông đi vòng quanh đất nước Cuba trong 4 ngày vừa qua, đã được nhìn thấy rời khỏi nghĩa trang vào khoảng 8h50, trong khi các sĩ quan quân đội bên ngoài nói rằng tang lễ đã kết thúc.

Đến khoảng 9h45 sáng, người dân Cuba bắt đầu được vào nghĩa trang viếng mộ lãnh tụ Fidel. AP mô tả ngôi mộ được xây đơn giản bằng đá cao khoảng hơn 4m và có một tấm bia màu ngọc đề tên ông Fidel Castro. Hàng chục quân nhân đứng phía trước để canh gác.

AP cho hay, tang lễ đã diễn ra khép kín và không được phát sóng trên truyền hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại