Tảng đá siêu nóng “nuốt” khối băng rộng hơn cả hòn đảo ở Nam Cực

A. Thư |

Tảng đá siêu nóng khổng lồ dưới lòng đất là nguyên nhân khiến một vùng băng giá lớn hơn cả đảo Rhodes của Mỹ mất tích tại Nam Cực.

Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh (BAS) vừa sử dụng radar nhìn xuyên qua 2,9 km băng giá ở khu vực mang tên South Pole, gần điểm cực Nam, để tìm hiểu độ dày của băng cũng như các hồ nước ngầm bên dưới.

Nhờ đó, họ đã tìm thấy thủ phạm khiến một vùng băng giá lớn hơn cả đảo Rhodes của Mỹ đột ngột mất tích thời gian qua. Đảo Rhodes có diện tích lên đến 3.144 km2.

Tảng đá siêu nóng “nuốt” khối băng rộng hơn cả hòn đảo ở Nam Cực - Ảnh 1.

Sơ đồ mô phỏng tảng đá nóng (màu đỏ) đang nung chảy băng Nam Cực từ bên dưới - ảnh: Tom Jordan

Vùng băng giá nói trên đã bị tan chảy một cách bất thường và trước đó các nhà khoa học nghi ngờ có một nguồn địa nhiệt bí ẩn nào đó đang trỗi dậy. Bây giờ, qua hình ảnh radar, một tảng đá nóng phóng xạ có kích thước 100x500 km đã hiện ra.

Nhà khoa học Tom Jordan, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết quá trình tảng đá nói trên làm tan chảy băng có thể đã diễn ra từ hàng ngàn, thậm chí hàng triệu năm, âm thầm bên dưới lớp băng vĩnh cửu trước khi những thay đổi có thể quan sát thấy từ trên bề mặt.

Tảng đá siêu nóng “nuốt” khối băng rộng hơn cả hòn đảo ở Nam Cực - Ảnh 2.

Các nhà thám hiểm bên chiếc máy bay dùng để chụp ảnh radar, phát hiện tảng đá - ảnh:BAS

Quá trình nói trên không lập tức làm thay đổi kết cấu của khối băng giá Nam Cực nói chung nhưng về lâu dài, lượng nước dư thừa do đá nóng nung chảy có thể khiến lục địa băng giá này nhạy cảm hơn với những biến đổi khí hậu.

Ngoài đá nóng, các con suối địa nhiệt cũng có thể chịu trách nhiệm phần nào cho sự tan chảy này.

Kết quả trên làm các nhà khoa học bất ngờ bởi các hiểu biết trước đây khẳng định rằng bên dưới băng vĩnh cửu của Nam Cực là lớp đá lạnh cổ đại, ít gây ảnh hưởng gì tới lớp băng bên trên.

Tảng đá siêu nóng “nuốt” khối băng rộng hơn cả hòn đảo ở Nam Cực - Ảnh 3.

Bản đồ mô tả vị trí tảng đá nóng South Pole - ảnh: BAS

Đây không phải là nguồn nhiệt bí ẩn đầu tiên ở Nam Cực. Năm ngoái, các nhà khoa học từng khám phá một nguồn nhiệt cổ xưa mang tên "chùm manti" ở Tây Nam Cực, cũng là đá nóng bất thường dâng lên khỏi vỏ trái đất, làm tan chảy cả đá dạng rắn trên đường đi của nó.

Hiện tại, nó không hoạt động mạnh mẽ nhưng trong quá khứ, chùm manti này đã từng trỗi dậy và cứu thoát trái đất khỏi kỷ băng hà.

(Theo BBC, Newsweek)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại