Tăng cường hợp tác quốc phòng góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines

Văn Mạnh - Thắng Anh |

Trong dịp Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 2 giữa Việt Nam và Phi-líp-pin từ ngày 14 - 15/4/2016 tại Phi-líp-pin, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn quân sự cấp cao Việt Nam đã có các cuộc tiếp kiến với lãnh đạo cấp cao Philippines, bao gồm Ngài Cesar Garcia, Cố vấn An ninh Quốc gia; Ngài Voltair Gazmin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Emmanuel T. Bautista, Chủ tịch Ban Nội các về An ninh, Công lý và Hòa bình thuộc Văn phòng Tổng thống Philippines.

Tại các cuộc gặp, các lãnh đạo Philippines đều đánh giá cao chuyến thăm của đoàn và cho rằng hợp tác quốc phòng hai nước đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines. Philippines khẳng định tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quốc phòng là ưu tiên của Philippines bởi hai nước có nhiều lợi ích và thách thức chung về chiến lược.

Các tranh chấp trong khu vực, đặc biệt là Biển Đông, cần được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình theo các chuẩn mực và luật pháp quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn các lãnh đạo Philippines đã dành thời gian tiếp đoàn và bày tỏ mong muốn của Việt Nam thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược hai nước, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.


Ngài Voltair Gazmin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phi-líp-pin tiếp Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh.

Ngài Voltair Gazmin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phi-líp-pin tiếp Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh gửi lời chào của Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Ngài Voltair Gazmin, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, đồng thời chuyển lời chào và lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Ngài Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, mời Bộ trưởng Gazmin thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã vui vẻ nhận lời.

Chiều cùng ngày đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Philippines dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Honorio S. Azcueta, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines.

Đối thoại năm nay diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác chiến lược.

Ngài Honorio S. Azcueta nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và các thành viên Đoàn quân sự cấp cao Việt Nam sang Philippines dự đối thoại và cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và thiết thực trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thứ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đưa quan hệ quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và quân đội hai nước.

Về phần mình, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cám ơn Ngài Thứ trưởng và Bộ Quốc phòng Philippines đã dành cho đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Philippines luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam.

Vì vậy, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng nhăm tăng cường tiềm lực quốc phòng mỗi nước; đồng thời đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh chung của khu vực và thế giới.


Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Honorio S. Azcueta.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Honorio S. Azcueta.

Hai bên đã trao đổi tình hình an ninh khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những những hành động tôn tạo và hướng tới quân sự hóa các thực thể trên Biển Đông, đe dọa tới hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Hai bên cho rằng vấn đề Biển Đông không chỉ là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các bên, mà liên quan trực tiếp tới hòa bình, an ninh, thịnh vượng chung của cả khu vực và thế giới, cũng như việc tuân thủ các cam kết khu vực.

Các căng thẳng, tranh chấp hiện nay cần phải được giải quyết trên cơ sở độc lập, tự chủ và chủ quyền lãnh thổ chính đáng theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), DOC và đàm phán nghiêm túc để sớm đạt được COC.

Về quan hệ quốc phòng song phương, hai bên đánh giá hợp tác giữa quốc phòng hai nước thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng và thực chất trên một số lĩnh vực, như trao đổi đoàn, cơ chế đối thoại, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trên lĩnh vực quan tâm.


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Phi-líp-pin.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Phi-líp-pin.

Với mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng tương xứng với tiềm năng quan hệ hai nước, hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung hợp tác trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết như duy trì trao đổi các đoàn cấp cao nhằm tăng cường lòng tin; duy trì các cơ chế đối thoại, đặc biệt là Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng; duy trì giao lưu sĩ quan cấp cao; thúc đẩy giao lưu sĩ quan sơ cấp, hợp tác giữa các quân - binh chủng, quân y, hậu cần, công nghiệp quốc phòng và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường hợp tác đào tạo và trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước; Hải quân hai nước tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu nhân sự đóng tại đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông và các hoạt động chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Philippines đề nghị cử tàu thăm cảng Việt Nam vào tháng 6/2016 và Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận.

Về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hai bên đánh giá cơ chế ADMM, và ADMM+ là cơ chế hiệu quả trong việc tăng cường hòa bình, ổn định trong khu vực, đồng thời là cơ chế để các nước xây dựng lòng tin chiến lược.

Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau và có những đề xuất sáng kiến góp phần củng cố đoàn kết nội khối, tin cậy giữa các nước ASEAN cũng như duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế hợp tác khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đoàn quân sự cấp cao Việt Nam đã tới thăm Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Không quân Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại