Tăng cường công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược

Duy Hồng |

Sáng 9-2, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược và quản lý, rà phá bom mìn, thanh xử lý vật liệu nổ.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Phạm Hồng Hương; đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Trung tướng Đỗ Căn, cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tại 126 điểm cầu.

Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng về việc duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, bảo vệ hệ thống kho vũ khí, đạn dược.

Đồng thời, duy trì và thực hiện nghiêm các quy định về kiểm kê, đánh giá, phân loại vũ khí đạn dược. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng thường xuyên kiểm tra, phúc tra đạn dược cấp 5 và cấp 5 nguy hiểm, kịp thời đề xuất xử lý...

Công tác rà phá bom mìn vật nổ được thực hiện đúng quy trình, kịp thời xử lý hiệu quả, đảm bảo an toàn, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược - Ảnh 1.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã nêu rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm tăng cường nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược và quản lý, rà phá bom mìn, thanh xử lý vật liệu nổ thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, quy định của Bộ Tổng Tham mưu về công tác tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược và quản lý, rà phá bom mìn, thanh xử lý vật liệu nổ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mọi quân nhân trong đơn vị.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ tuần tra canh gác, bảo vệ hệ thống kho vũ khí, đạn dược và các quy định về kiểm kê, đánh giá, phân loại vũ khí đạn dược, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại