Tấn công tên lửa, Nga có làm Israel “đứng ngồi không yên” ở Syria?

Vũ Thu Hương |

Vì có lợi ích chung nên Israel không có gì lo khi Nga thay đổi quan điểm trước các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria.

Theo Athr Press, do lợi ích chung của Israel và Nga nên Israel không thấy mình phải lo lắng điều gì trong sự thay đổi quan điểm của Nga trước các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria.

Sau khi các phương tiện truyền thông khẳng định rằng chính sách của Nga đã thay đổi do Israel triển khai các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria, Israel Ziv, người từng đứng đầu các hoạt động của quân đội Israel nhấn mạnh rằng Israel không cần phải lo lắng. Ông Ziv nói thêm rằng sự thận trọng vẫn là cần thiết, nhưng nhấn mạnh rằng Nga và Israel có lợi ích chung ở Syria.

Ông Ziv trả lời trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Yedioth Aharonoth của Israel rằng: Những báo cáo này không phải là lý do để lo ngại. Người Nga có thể không hài lòng với tình hình đã xảy ra, liên quan đến các cuộc tấn công của Israel vào Syria.

Các thông tin về việc Nga phản đối các hoạt động của không quân Israel ở Syria có thể có, chúng ta phải chú ý.... Tuy nhiên, có thực tế rằng các cuộc tấn công của Israel ở Syria phục vụ cho cả lợi ích của Nga dù họ có thừa nhận hay không.

Tấn công tên lửa, Nga có làm Israel “đứng ngồi không yên” ở Syria? - Ảnh 1.

Cuộc chiến ở Syria vẫn chưa thôi khốc liệt

Người Nga đã đạt được các thỏa thuận đặc biệt với Mỹ về các cuộc không kích của Israel... Các cuộc tấn công có thể làm suy yếu vai trò lãnh đạo của người Nga ở đó, vì vậy có một ranh giới nhỏ mà Israel phải thận trọng..., tuy nhiên ông Ziv nói thêm.

Chỉ trong vòng chục ngày qua, Israel đã triển khai hàng loạt cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria nhưng đều bị vũ khí Nga đẩy lùi và phá hủy. Hôm 25/7, khoảng 5h40, 2 máy bay tiêm kích F-16 của Israel bắn 2 tên lửa dẫn đường nhắm vào các cơ sở ở thị trấn Sayyidah Zaynab, cách Damascus 10km về phía Nam.

Người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria, Chuẩn Đô đốc Vadim Kulit cho biết, các đơn vị phòng không Syria được trang bị hệ thống Buk-M2E do Nga sản xuất đã đánh chặn thành công cả 2 tên lửa này.

Trước đó, hôm 21/7, 2 máy bay F-16 của Israel đã bắn 4 tên lửa dẫn đường từ không phận Lebanon vào tỉnh Homs của Syria. Tuy nhiên, các tên lửa này đều bị phòng không Syria bắn hạ bằng hệ thống Buk-M2E do Nga sản xuất.

Và ngày 19/7, máy bay chiến đấu của Israel đã xâm nhập không phận Syria qua khu vực At-Tanf ở biên giới Jordan và bắn 8 tên lửa vào tỉnh Aleppo. 7 tên lửa trong số đó đã bị hệ thống phòng không Buk-M2 và Pantsir-S bắn hạ, trong khi tên lửa còn lại bắn trúng 1 cơ sở nghiên cứu khoa học ở thị trấn Safira.

Israel hiếm khi thừa nhận thực hiện các cuộc không kích, nhưng các chiến đấu cơ của lực lượng Phòng vệ Israel thường xuyên dội tên lửa xuống lãnh thổ Syria trong những năm gần đây với lý do tự vệ trước “mối đe dọa Iran”. Theo một tuyên bố của Israel, trong năm qua nước này đã 50 lần tấn công vào lãnh thổ Syria.

Damascus đã nhiều lần lên tiếng phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công này, trong khi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran gần đây cùng lên án các cuộc không kích của Israel là vi phạm chủ quyền của Syria và luật nhân đạo quốc tế.

Việc Nga cung cấp thêm vũ khí cho Syria và những động thái gần đây đưa đến nhận định rằng Nga đã “hết kiên nhẫn” với các cuộc tấn công của Israel. Theo nguồn tin từ Asharq Al-Awsat có trụ sở tại London trích dẫn lời một quan chức Nga: “Có nhiều thông tin” nói rằng Điện Kremlin đã “hết kiên nhẫn” với các cuộc không kích của Israel ở Syria.

Và Moscow tin rằng động thái này sẽ không vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden, vì các quan chức Nga cho rằng Washington cũng không chấp thuận các cuộc tấn công của Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại