Tâm sự của con gái trùm mafia Nhật Bản: 'Người cha xã hội đen để tôi bị cưỡng hiếp nhiều lần'

Bích Kiên |

Cơ thể Shoko Tendo vẫn còn những vết sẹo do bị cưỡng hiếp và đánh đập dã man bởi các đồng bọn của cha cô - một ông trùm mafia trong phòng khách sạn tồi tàn khi cô mới chỉ là một thiếu niên.

Hiroyasu Tendo, cha của Shoko, trùm xã hội đen của băng đảng nguy hiểm nhất thế giới - Yakuza Nhật Bản. Ông ép con gái làm nô lệ tình dục trong suốt 5 năm trước khi Shoko trốn thoát.

Băng đảng gồm 35.000 người khét tiếng với các tội giết người hàng loạt, buôn bán nội tạng và nghi thức cắt ngón tay út.

Dù số liệu thống kê cho thấy số lượng băng đảng tội phạm man rợ có thể đang giảm, ngay trong tuần này, một thành viên băng đảng bị bắn trong khu giải trí ở Tokyo trước mặt hàng chục du khách.

“Người cha xã hội đen để tôi bị cưỡng hiếp nhiều lần”

Tâm sự của con gái trùm mafia Nhật Bản: Người cha xã hội đen để tôi bị cưỡng hiếp nhiều lần - Ảnh 1.

Shoko Tendo đã viết hồi ký kể lại những tháng ngày bị lạm dụng.

Phụ nữ có địa vị thấp kém trong Yakuza nên thành viên băng đảng sẽ đưa vợ và con gái họ thành gái mại dâm.

Shoko cho biết cha cô cho phép đồng bọn của ông ta cưỡng hiếp con gái ở trong khách sạn, khiến cơ thể cô đầy máu và bầm tím, như một cách trả nợ cho họ.

Những kẻ côn đồ liên tục cho Shoko dùng ma túy, và sau cùng biến cô thành con nghiện. Shoko cũng bị các thành viên băng đảng khác đánh đập tàn nhẫn đến gãy xương, thủng màng nhĩ.

Mỗi lần gặp một người đàn ông mới, tôi nghĩ anh ta sẽ khác”, cô nói với tờ The Independent. “Khi họ khóc và nói xin lỗi, tôi đã tha thứ cho họ. Tôi chẳng bao giờ rút được kinh nghiệm”.

Giờ đây, khi đã ở tuổi 50, Shoko trải qua các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để phục hồi chấn thương nhưng những vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần thì mãi mãi không xóa được.

Yakuza được cho là điều hành hoạt động mua bán dâm ở Nhật Bản, nơi họ dụ dỗ phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới bằng những lời hứa về thị thực, và khiến họ mắc nợ nên phải làm việc trong nhà thổ để trả.

Tình trạng này ngày càng tăng khiến châu Á dần trở thành điểm đến của hoạt động du lịch tình dục.

Các cuộc khảo sát cho thấy 50% nam giới Nhật Bản trả tiền cho hoạt động tình dục và 75% nữ sinh trung học cơ sở và trung học từng bị những gã đàn ông trung niên gạ gẫm.

Và mạng lưới nhà thổ do Yakuza điều hành không chỉ giới hạn ở Nhật Bản, mà cả Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines, nơi những người nước ngoài thích tìm đến để tham gia các bữa tiệc s.ex.

Cho đến nay, chỉ có một người phụ nữ cầm đầu băng đảng Yakuza là Fumiko Taoka. Bà này cầm đầu băng đảng của chồng Kazuo Taoka cho đến khi một thủ lĩnh nam giới được chọn vào năm 1984.

Nghi thức cắt ngón tay út của thành viên

Tâm sự của con gái trùm mafia Nhật Bản: Người cha xã hội đen để tôi bị cưỡng hiếp nhiều lần - Ảnh 2.

Mafia Nhật dùng cách cắt ngón tay út của thành viên như một cách trừng phạt.

Ngoài những hình xăm trên cơ thể, một dấu hiệu để nhận ra thành viên băng nhóm Yakuza là bàn tay thiếu ngón út.

Các thành viên băng đảng Yakuza - những người ban đầu tham gia vào băng đảng với các bài học về đấu kiếm và thiền - phải chịu cắt bỏ một ngón tay út nếu không thể trả hết nợ cờ bạc hoặc không hoàn thành nhiệm vụ như giết người hoặc nhập lậu ma túy.

Quá trình cắt bỏ ngón tay này được gọi yubitsume - có nghĩa là “cắt ngắn ngón tay”- bắt nguồn từ thế kỷ thứ 18 khi ngón tay út ví như chìa khóa giúp chiến binh nắm chặt thanh kiếm Kendo của Nhật Bản. 

Không có ngón út, các chiến binh yếu hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào người lãnh đạo.

Ngày nay, nghi lễ liên quan đến việc thành viên tự cắt ngón tay út diễn ra trước khi trao nó cho ông chủ - người giữ ngón tay này như một giải thưởng.

Nếu các thành viên băng đảng tiếp tục xúc phạm ông chủ, họ sẽ phải đối mặt với nhiều lần yubitsume hơn hoặc bị đuổi khỏi băng nhóm.

Bị đuổi khỏi băng đảng là hình phạt tồi tệ nhất, vì những người bị đuổi không thể liên kết với các thành viên băng đảng trong suốt phần đời còn lại.

Các cựu thành viên băng đảng Yakuza sau khi trở lại xã hội có thể gặp khó khăn trong quá trình tìm việc làm nên họ thường phải đeo ngón tay giả có giá khoảng 1.500 bảng Anh để che giấu quá khứ trước kia.

Trong những thập kỷ gần đây, băng nhóm Yakuza không còn sử dụng nghi thức cắt ngón tay vì dễ bị cảnh sát phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại