"Tam giác hạt nhân" – lá chắn vàng của Nga

Quang Huy |

Bộ Quốc phòng Nga đang tiến hành xây dựng các nhiệm vụ cho các lực lượng hạt nhân chiến lược trong khuôn khổ cuộc tập trận răn đe chiến lược sẽ diễn ra từ ngày 8-12/10/2016.

Vậy lá chắn tàng hình của Nga bao gồm những lực lượng và phương tiện nào?

Đầu tiên, phải kể đến những phương tiện không quân mang vũ khí hạt nhân – đó là các máy bay Tu-160, Tu-22M3 và Tu-95MS. Tiềm năng tấn công của các máy bay ném bom này là những loại bom hạt nhân chiến thuật, cũng như các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân – đây chính là loại vũ khí được quan tâm đặc biệt.

Cách đây không lâu, Không quân Nga mới bắt đầu tiếp nhận các tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân X-102 với sức công phá tương đương 300 kiloton.

Đáng tiếc, loại tên lửa này mới chỉ được hé lộ rất ít thông tin về tính năng: Các hệ thống radar của đối phương gần như không thể phát hiện được chúng và độ chính xác tiêu diệt mục tiêu với sai số vòng tròn là 80m.

Trong trường hợp cần thiết, tên lửa X-102 sẽ được lắp đặt trên tất cả các loại máy bay ném bom ở trên. Tuy nhiên, chưa rõ bằng cách nào mà chúng có thể được lắp đặt trên những máy bay Tu-22M3, nhưng dường như mọi thứ sẽ rõ sau khi cuộc tập trận kết thúc.

Tam giác hạt nhân – lá chắn vàng của Nga - Ảnh 1.

Tàu ngầm chiến lược Nga thực hành phóng tên lửa tầm xa.

Liên quan tới thành phần hải quân trong tam giác hạt nhân của Nga tham gia cuộc tập trận nói trên, theo thông tin hiện có, các tàu ngầm hạt nhân chiến lược "Georgy Pobedonosetz" và "Bryansk" sẽ tiến hành phóng các tên lửa đạn đạo R-29R và R-29RMU2 "Sineva" đến các mục tiêu trên thao trường "Chiza" và "Kura".

Loại tên lửa thứ hai là phiên bản nâng cấp sâu của loại thứ nhất với tính năng bảo vệ nâng cao, giúp chúng tránh bị phát hiện để vượt qua lớp phòng thủ chống tên lửa mang không chỉ 4 đầu đạn tầm trung mà thậm chí 10 đầu đạn tầm ngắn hủy diệt mục tiêu.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa R-29RMU2 sẽ tiếp tục được trang bị cho lực lượng hạt nhân hải quân tới năm 2030. Về phần mình, các tên lửa R-29R sẽ được thay thế bằng các tên lửa mới hơn trong thời gian tới, nhưng vẫn chưa rõ là loại nào.

Trong các cuộc tập trận trước đây, cả hai loại tên lửa này đều được phóng thành công.

Cần nêu rõ rằng, tổng cộng sẽ có 67 chiếc tàu ngầm và tàu chiến mặt nước tham gia vào cuộc tập trận này, bao gồm cả chiếc tàu hộ vệ tên lửa Dagestan từng tiến hành phóng tên lửa Kalibr từ biển Caspi.

Bên cạnh đó, sẽ có 330 tổ hợp tên lửa của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga tham gia cuộc tập trận. Đương nhiên, lá cờ đầu sẽ là tổ hợp tên lửa cơ động "Topol-M" với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu bố trí tại trường bắn "Kura".

Ngoài các tên lửa "Topol", dự kiến tổ hợp tên lửa tác chiến "Iskander-M" cũng sẽ tiến hành phóng từ trường bắn "Casputin Yar".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sẽ có 11.700 binh lính, gần 200 xe thiết giáp, 330 tổ hợp tên lửa của Lực lượng tên lửa chiến lược, 90 máy bay, 67 tàu ngầm và tàu chiến mặt nước, bao gồm 7 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại