"Tấm bánh nghĩa tình", thông điệp về sự ấm áp, không cô đơn

Mạnh Mường |

Ngày 16/01, thầy và trò trường ĐH Đại Nam lại cùng chung tay gói những "tấm bánh nghĩa tình" để gửi tới những mảnh đời éo le.

Những con số ấn tượng

Quyên góp được hơn 1 tỷ đồng, tự tay gói gần 10 nghìn chiếc bánh chưng và mang hàng trăm cái Tết đến với những mảnh đời kém may mắn. Đó thật sự là những con số ấn tượng mà thầy và trò trường ĐH Đại Nam đã làm được trong hơn 7 năm thực hiện chương trình "Tấm bánh nghĩa tình".

Hơn bảy năm qua, "Tấm bánh nghĩa tình" của trường ĐH Đại Nam đã đến với rất nhiều cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận.

"Tấm bánh nghĩa tình" là chương trình gói và trao tặng bánh của thầy và trò trường ĐH Đại Nam. Hoạt động hướng đến những số phận bất hạnh, những người nghèo khổ, người vô gia cư, bệnh nhân và người mù nghèo...

Là một trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội, đang gặt hái được nhiều thành công trong công tác đào tạo, ĐH Đại Nam luôn hướng sinh viên đến những hoạt động thực tế.

Ngoài việc chăm lo học tập, các em sinh viên của trường luôn được Nhà trường định hướng, gắn sinh viên với những hoạt động có tính cộng đồng cao.

"Giáo dục nhân cách cho sinh viên là mục tiêu hàng đầu, song song với hoạt động đào tạo của trường ĐH Đại Nam. Bởi, con người dù có chuyên môn, có giỏi đến đâu nhưng không có nhân cách thì không những không tác động tốt cho xã hội mà có thể còn làm nó xấu đi.

Qua hoạt động thiện nguyện như thế này, chúng tôi muốn sinh viên của mình biết yêu thương, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh, sống có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước", bà Cao Thị Hòa – Phó hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam khẳng định nền tảng cơ bản trong định hướng của Nhà trường.

Tấm bánh nghĩa tình, thông điệp về sự ấm áp, không cô đơn  - Ảnh 1.

Bà Cao Thị Hòa (áo hồng) - Phó hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam.

Tấm bánh nghĩa tình 2019 mang thông điệp Đông ấm áp - Xuân sẻ chia

Đây là năm thứ 8 ĐH Đại Nam tổ chức hoạt động gói bánh cho sinh viên và giảng viên tham gia, đặc biệt năm nay, chương trình năm nay có sự tham gia của sinh viên, giảng viên toàn trường.

Ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã tập trung vận chuyển lá dong được rửa sạch sẽ, đỗ xanh, thịt ba chỉ, gạo nếp chuẩn bị từ đêm trước để tập trung lên sảnh lớn của trường. Hàng trăm sinh viên, cùng các giảng viên của trường xắn tay áo, bắt tay vào gói bánh.

Những chiếc bánh nghĩa tình khi gói ghém xong sẽ được đun luộc trực tiếp tại sân trường và rồi sẽ được đem tặng cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tấm bánh nghĩa tình, thông điệp về sự ấm áp, không cô đơn  - Ảnh 2.

Cũng có nhiều sinh viên còn khá bỡ ngỡ khi tự mình hoàn thiện một chiếc bánh, vì vậy năm nào cũng luôn có một người phụ trách hướng dẫn chung.

Tấm bánh nghĩa tình, thông điệp về sự ấm áp, không cô đơn  - Ảnh 3.

Đối với Lê Hải Anh, sinh viên năm nhất Khoa Quản trị Du lịch thì việc gói bánh chưng đã trở nên quen thuộc vào mỗi dịp Tết, bởi cô bạn này đã tập gói bánh từ những năm học cấp 3. Hải Anh tỏ ra khá thành thục từ công tác chuẩn bị cho đến việc gói, luộc bánh...sau đó chính cô nàng lại cùng các bạn đi khắp nơi trao tặng bánh.

Tấm bánh nghĩa tình, thông điệp về sự ấm áp, không cô đơn  - Ảnh 4.

"Em nghĩ món quà tuy nhỏ bé nhưng đối với những gia đình đã khánh kiệt sau nhiều ngày điều trị nó thật đáng trân trọng, và hơn cả đó là tình cảm, là tấm lòng, là thông điệp về sự ấm áp, không cô đơn mà sinh viên Đại Nam chúng em muốn gửi đi", sinh viên Lê Hải Anh vừa trông nồi bánh chưng vừa chia sẻ thông điệp sẻ chia hết sức ý nghĩa.

Tấm bánh nghĩa tình, thông điệp về sự ấm áp, không cô đơn  - Ảnh 5.

Phút trầm tư của cô sinh viên khéo tay, hay làm

Theo thông tin từ bà Cao Thị Hòa – Phó hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam, "Tấm bánh nghĩa tình" trải qua hơn 7 năm đã huy động sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, giảng viên và sinh viên, quyên góp được hơn 1 tỉ đồng, tận tay gói gần 10.000 chiếc bánh chưng và đặc biệt là đã mang hàng trăm cái Tết đến với những mảnh đời kém may mắn.

Đây là những hoạt động hết sức thực tế, thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và đã trở thành truyền thống của thầy, trò ĐH Đại Nam.

Năm nay chương trình "Tấm bánh nghĩa tình 2019" được tổ chức trong khuôn khổ một cuộc thi gói bánh giữa các khoa trong trường. Ở đó, không gian ngày Tết cổ truyền sẽ được tái hiện một cách sinh động thông qua các hoạt động như: trang trí và làm mâm cơm đoàn viên; Ông Đồ cho chữ; Cây điều ước; các trò chơi dân gian… đặc biệt là chương trình Gala Chào Xuân 2019.

Tấm bánh nghĩa tình, thông điệp về sự ấm áp, không cô đơn  - Ảnh 6.

Màn viết thư pháp của "ông Đồ" Mai Văn Minh, sinh viên năm 3, ĐH Xây Dựng tại sự kiện gói bánh chưng của ĐH Đại Nam.

Tấm bánh nghĩa tình, thông điệp về sự ấm áp, không cô đơn  - Ảnh 7.

Mâm cơm được trang trí mang không khí Tết

Dự kiến, trong các ngày 17, 18, 19/01 thầy và trò ĐH Đại Nam sẽ trao tặng bánh chưng cho các đối tượng người vô gia cư, người già, trẻ nhỏ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người mù,.. ở các địa điểm như: trường mầm non Sùng Đô (Văn Chấn, Yên Bái); Bệnh viện K Tân Triều; một số TT Bảo trợ xã hội ở Hà Nội; Hội người mù Hà Nội...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại