Tài xế xe biển xanh thừa nhận CSGT không phân làn chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Hoàng Đan |

Tài xế xe biển xanh của Bộ Y tế lý giải, khi đi qua nửa cầu Nhật Tân thấy ùn tắc đồng thời do vội đi đón chuyên gia nên đã quay đầu xe đi ngược chiều.

Trao đổi với PV, đại diện Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đã lập biên bản xử lý ông Cao Mạnh Cường (53 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là tài xế ô tô mang BKS 31A-7284 của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Theo đó, tại trụ sở Đội CSGT số 2, ông Cao Mạnh Cường thừa nhận hành vi vi phạm. Lý do tài xế này đưa ra là khi đi qua nửa cầu Nhật Tân thấy ùn tắc đồng thời do vội đi đón chuyên gia nên đã quay đầu xe đi ngược chiều.

Bản thân lái xe này cũng thừa nhận tại thời điểm đó không có bất cứ CSGT nào cho phép các phương tiện quay đầu xe.

Đội CSGT số 2 đã lập biên bản xử phạt theo Nghị định 46/CP của Chính phủ với mức phạt từ 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng thời tước giấy phép lái xe này 2 tháng theo quy định.

Đây cũng là 2 trong số 5 lái xe ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân vào trưa 6/4.

Trước đó, trên mạng xã hội đã đăng tải clip có hình ảnh chụp khá rõ nét từ camera hành trình của một tài xế được ghi lại lúc 12h49 ngày 6/4 trên khu vực cầu Nhật Tân.

Qua hình ảnh cho thấy, lái xe điều khiển xe với tốc độ 80km/h thì bất ngờ đối mặt với một chiếc Toyota Innova đi ngược chiều với tốc độ cao, sau đó có liên tiếp 4 xe ô tô đi ngược chiều đi tiếp sau.

Đáng chú ý, trong 5 chiếc xe vi phạm có một xe Toyota Prado mang biển xanh 31A - 7284, sau đó được xác định là xe của Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Y tế đang trên đường lên sân bay Nội Bài đón chuyên gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sau đó đã có chỉ đạo "không bao biện" cho lái xe và phải xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại