Tài xế và phụ xe chạy tán loạn khi nhà xe bị nhóm người tấn công

Thành Công (TH) |

Khi xe khách giường nằm dừng ở ngã ba, nhiều hành khách trên xe lao vào tấn công nhà xe.

Chủ xe bị gãy xương sườn

Hôm nay (29/5), công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã lấy lời khai những người liên quan và đang tiếp tục làm rõ sự việc hành khách đánh tài xế, chủ xe, phụ xe khách giường nằm mang BKS 37S-7253.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 28/5, khi chiếc xe này vừa dừng tại ngã ba Chí Công, Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Chí Công, huyện Tuy Phong thì nhiều hành khách của xe cùng một số người dân chờ sẵn ở dưới đường lao vào tấn công lái xe, chủ xe, phụ xe.

Chủ xe Nguyễn Hữu Thắng (trú tại Con Cuông, Nghệ An) kể trên tờ Pháp luật TP HCM, tối cùng ngày, xe dừng đón 20 hành khách đều là thanh niên tại cầu Bến Thủy (xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Những người này đều là thợ lặn.

Giá vé thống nhất giữa các bên là 500 nghìn đồng, nhà xe lo việc ăn uống 2 bữa của khách.

Sau đó, khi xe khách giướng nằm này dừng ăn tối tại quán B.L (huyện Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thì có hơn 10 khách mua rượu của quán này uống.

"Khi xe tiếp tục hành trình, những hành khách này tiểu tiện luôn trên xe, hút thuốc, khạc nhổ bừa bãi, văng tục nên chủ xe nhắc nhở, góp ý. Xe tiếp tục chạy và dừng lại nghỉ trưa cho khách ăn cơm lúc 11 giờ ngày 28-5 tại nhà hàng HC (Quy Nhơn, Bình Định).

Tại đây, những người khách này vào quán ăn cơm và tiếp tục gọi rượu ra uống nhưng bị quán ăn từ chối dẫn đến cự cãi", tờ Pháp luật TP HCM thuật lại.

Khi lái xe dừng ở ngã 3 Chí Công để trả khách thì xảy ra sự việc người nhà xe bị tấn công.

Báo giới trong nước cho hay, tổng số khách đi trên xe là 41 người, trong đó có 20 người vào Bình Thuận.

Tài xế và phụ xe chạy tán loạn khi nhà xe bị nhóm người tấn công - Ảnh 1.

Chỗ kính xe bị khách và người dân đập vỡ. Ảnh: Người lao động

Tại thời điểm nhà xe bị tấn công, ngay khi 20 hành khách trên xuống xe thì bất ngờ nhiều người trong số này cùng với một số người đừng chờ sẵn ở đó đã dùng gậy, đá đập vỡ kính xe.

Trước sự hung hăng của nhóm người này, tài xế Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Viết Thắng (SN 1976), Trần Hữu Trường (SN 1982) và phụ xe Phạm Tâm Vinh (SN 1991, cùng trú tại tỉnh Nghệ An) đã tán loạn chạy thoát thân.

Riêng chủ xe Nguyễn Hữu Thắng bị đánh gãy 2 xương sườn và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Phong.

Tài xế và phụ xe chạy tán loạn khi nhà xe bị nhóm người tấn công - Ảnh 2.

 Ảnh: Pháp luật TP HCM

Thông tin bất ngờ từ phía hành khách

Khác với những thông tin từ phía chủ xe Nguyễn Hữu Thắng, tờ Người lao động thuật lại lời một người dân xã Chí Công rằng: "Cháu của họ đi trên xe khách này bí mật nhắn tin về báo rằng, họ bị nhà xe bỏ đói 2 ngày đêm nên người dân bức xúc ra chặn xe".

Trong một diễn biến khác, trên báo Bình Thuận online, một số hành khách di trên chuyến xe này đã gọi đây là "chuyến xe tù", đồng thời họ đã lên tiếng tố nhà xe hành xử không đúng mực với hành khách.

"Xe Phúc Tuyết (tên của chiếc xe xảy ra sự việc - PV) chẳng khác "xe tù" khi phụ xe luôn lời hăm dọa, chửi rủa hành khách. 

Không chỉ vậy, anh em thợ lặn ở Bình Thuận bị nhồi nhét, nằm dưới sàn (lối đi), thậm chí không ngừng xe để khách đi vệ sinh", tờ Bình Thuận online dẫn lời anh Nguyễn Minh Tý (30 tuổi, thôn Hà Thủy 2, xã Chí Công) - người trực tiếp đi trên chuyến xe.

Cũng theo nguồn trên, anh Anh Võ Hùng Cường (29 tuổi) thuật lại sự việc khi xe khách dừng ở quán ăn: "Khi khách yêu cầu thêm cơm, thì chủ quán ăn xách rựa để trên bàn ra lời hăm dọa. Quán cơm này từ phục vụ đến chủ quán toàn thanh niên xăm trổ đầy mình. 

Biết mình đi phải "xe tù", cả đoàn thợ lặn Bình Thuận im lặng cho qua vì không muốn gây hiềm khích. 

Qua 1 đêm, khách yêu cầu dừng xe để ăn sáng, nhưng nhà xe không chịu, chạy suốt đến 11 giờ kết hợp ăn trưa! 

Tuy nhiên, vì phụ xe liên tục chửi rủa hành khách, xin nước uống cũng không có, không dừng xe cho khách đi vệ sinh, nhiều anh bí quá phải "đi" trong chai nước… Do đó, anh em rất bức xúc".

Tờ Bình Thuận cũng thông tin, có thể do ức chế với thái độ của nhà xe nên nhiều thanh niên trong nhóm thợ lặn này đã gây xung đột với nhân viên nhà xe.

Sự việc này đang tiếp tục được lực lượng chức năng làm rõ.

(Tổng hợp)



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại