#Tài xế trả tiền lẻ ở trạm thu phí QL5

1/100

Lãnh đạo Vidifi nói về việc lái xe dùng tiền lẻ thấm nước mua vé qua trạm thu phí QL 5

Lãnh đạo Vidifi nói về việc lái xe dùng tiền lẻ thấm nước mua vé qua trạm thu phí QL 5
Thời sự - Xã hội 2017-12-11T11:21:00

Lãnh đạo Vidifi cho rằng, việc người dân sử dụng tiền lẻ trả khi qua trạm thu phí số 1 QL 5 không vi phạm pháp luật và đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ tiền lẻ để trả lại khi cần thiết.

Tài xế rủ nhau dùng tiền lẻ mua vé, BOT quốc lộ 5 hỗn loạn sáng đầu tuần

Tài xế rủ nhau dùng tiền lẻ mua vé, BOT quốc lộ 5 hỗn loạn sáng đầu tuần
Thời sự - Xã hội 2017-12-11T10:07:00

Sáng 11/12, nhiều lái xe đồng loạt dùng tiền lẻ mua vé phản đối khiến trạm thu phí quốc lộ 5, đoạn qua huyện Văn Lâm, Hưng Yên ùn tắc kéo dài .

Từ 30/11, trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại

Từ 30/11, trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại
Thời sự - Xã hội 2017-11-28T11:51:00

Sau hơn 3 tháng tạm ngưng, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) sẽ chính thức thu phí trở lại vào lúc 9h ngày 30/11 với mức giá mới sau khi Bộ GTVT phê duyệt giảm phí. Và nhà đầu tư cũng xây dựng làn đường dành riêng cho tài xế nếu sử dụng tiền lẻ.

Hà Nội, Hải Dương không đồng tình chuyển trạm BOT quốc lộ 5

Hà Nội, Hải Dương không đồng tình chuyển trạm BOT quốc lộ 5
Thời sự - Xã hội 2017-09-13T07:25:03

Đại diện Sở GTVT Hà Nội và Hải Dương đều không đồng tình với ý kiến của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên về việc di chuyển trạm thu phí BOT số 1 quốc lộ 5 đến khu vực giáp Hà Nội hoặc Hải Dương.

Triệu tập tài xế trả tiền lẻ: Phải có quyết định khởi tố vụ án

Triệu tập tài xế trả tiền lẻ: Phải có quyết định khởi tố vụ án
Thời sự - Xã hội 2017-09-11T20:18:18

Công an huyện Văn Lâm, Hưng Yên triệu tập tài xế dùng tiền lẻ để trả khi qua trạm thu phí là có dấu hiệu không đúng quy định của pháp luật, nếu chưa có quyết định khởi tố vụ án - luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Cty TNHH Luật Trường Lộc) - khẳng định.

"Nói BOT không ảnh hưởng đến người nghèo là không hiểu bản chất vấn đề"

"Nói BOT không ảnh hưởng đến người nghèo là không hiểu bản chất vấn đề"
Thời sự - Xã hội 2017-09-10T16:00:00

Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội cho rằng, vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội nói phí BOT không ảnh hưởng đến người nghèo là không đúng, không thỏa đáng.

Ông Nguyễn Đức Kiên: "Tôi không bênh BOT mà tôi bênh cái phải"

Ông Nguyễn Đức Kiên: "Tôi không bênh BOT mà tôi bênh cái phải"
Thời sự - Xã hội 2017-09-10T07:56:00

"Tôi không bênh BOT, không bênh Bộ GTVT mà ở đây tôi bênh cái phải, cái gì làm đúng thì phải nói", ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu rõ.

Người nghèo đi xe máy không bị ảnh hưởng bởi trạm BOT

Người nghèo đi xe máy không bị ảnh hưởng bởi trạm BOT
Thời sự - Xã hội 2017-09-07T14:44:53

Nói BOT tù mù là nhận xét của cá nhân ông Đặng Huy Đông chứ không phải nhận xét chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) - bộ chịu trách nhiệm chính trong việc một dự án BOT có được triển khai hay không, Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của QH Nguyễn Đức Kiên, cho hay.

Xem tiếp
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại