Tại sao ở ngoài mắt nâu mà sao chụp ảnh lại đỏ quạch như "ma cà rồng"? Lý do đây rồi!

Vyka |

Phải chăng có hiện tượng kỳ bí nào đằng sau mà sao rõ ràng mắt ở ngoài nâu sậm, ra ảnh lại đỏ quạch thế này.

Đi chơi hí hửng nhờ thằng bạn chụp cho vài tấm ảnh mà cuối cùng kết quả nhận được lại như thế này! Bảo sao mà không lộn ruột cơ chứ!

Tại sao ở ngoài mắt nâu mà sao chụp ảnh lại đỏ quạch như ma cà rồng? Lý do đây rồi! - Ảnh 1.

Mắt đỏ quạch trông có khác gì "ma cà rồng" không chứ?

Nhưng lạ kỳ thật, có những bức ảnh ở cùng góc chụp mà sao có người bị mắt đỏ khi chụp ảnh, người thì không nhỉ? Cùng đi tìm lời giải nào!

Thật ra, chúng ta thường thấy mắt của người được chụp bị đỏ là do ảnh được chụp vào buổi tối và có sử dụng đèn flash.

Tại sao ở ngoài mắt nâu mà sao chụp ảnh lại đỏ quạch như ma cà rồng? Lý do đây rồi! - Ảnh 2.

Ánh sáng sẽ tác động trực tiếp tới cầu mắt, đi xuyên qua đồng tử tới mạch máu nằm phía sau. (Retina: Võng mạc; Pupil: Đồng tử; Choroid: lớp bọc ngoài võng mạc)

Khi chụp ảnh có đèn flash, ánh sáng mạnh từ đèn một mặt làm khung cảnh sáng lên, mặt khác tác động trực tiếp tới cầu mắt, đi xuyên qua đồng tử tới mạch máu nằm phía sau. Và chính ánh sáng phản xạ mạch máu này khiến cho mắt bị hiện tượng đỏ lên trong ảnh.

Hiện tượng này có thể thấy cả trên mắt người và mắt động vật. Với nhiều loài vật như chó, mèo, hươu, trâu, bò... võng mạc có 1 lớp phản chiếu đặc biệt (tapetum lucidum) hoạt động như tấm gương đặt sau mắt.

Tại sao ở ngoài mắt nâu mà sao chụp ảnh lại đỏ quạch như ma cà rồng? Lý do đây rồi! - Ảnh 3.

Chiếu đèn vào mắt chó, mèo buổi tối, bạn sẽ thấy nó sáng quắc lên.

Nếu chiếu đèn vào mắt chúng buổi tối, mắt của các loài như chó, mèo... sẽ phản chiếu lại ánh sáng và sáng quắc lên.

Mắt người không có tấm gương phản quang đặc biệt này. Do đó, nếu bạn chiếu đèn vào mắt người, bạn sẽ không thấy bất cứ dấu hiệu phản chiếu nào.

Tuy vậy, đèn flash của máy chụp ảnh lại đủ sáng để bạn có thể nhìn thấy được màu đỏ phản chiếu lại từ những mạch máu bao quanh mắt.

Tại sao ở ngoài mắt nâu mà sao chụp ảnh lại đỏ quạch như ma cà rồng? Lý do đây rồi! - Ảnh 4.

Nguyên nhân mà mắt bạn sở hữu đôi mắt màu đỏ là do bạn nhìn chằm chằm vào ống kính của máy ảnh. Bạn có thể loại bỏ hiện tượng này bằng cách tránh nhìn chằm chằm vào ống kính mà nhìn một bóng đèn gần đó.

Đèn flash của máy ảnh thường nháy 2 lần - một lần ngay trước khi tấm ảnh chụp và lần hai là khi máy ảnh được chụp. Lần nháy đèn đầu làm đồng tử của bạn phản ứng với ánh sáng co lại một chút và sẽ làm giảm hiệu ứng mắt đỏ trong lần nháy sau.

Tại sao ở ngoài mắt nâu mà sao chụp ảnh lại đỏ quạch như ma cà rồng? Lý do đây rồi! - Ảnh 5.

Có một sự thật thú vị dành cho bạn - đó là những người có làn da sáng cùng đôi mắt màu xanh, xanh lá cây sẽ dễ bị "đỏ mắt" khi chụp ảnh do sở hữu ít melanin hơn.

Tuy nhiên, nếu muốn tránh mắt đỏ toàn tập thì hãy bật tất cả đèn trong phòng lên hoặc tắt đèn flash khi chụp nhé!

Nguồn: Brightside

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại