Tai nạn ở Bình Thuận: Nghi vấn về chiếc xe thứ 4 tại hiện trường

Khắc Thành - Phạm An |

Ngoài 3 phương tiện trong vụ tai nạn, có một ôtô cách hiện trường 50 mét cũng bị móp đầu.

Chiều 22/5, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng với ông Khuất Việt Hùng – Phó trưởng Ban an toàn giao thông Quốc gia đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày.

Tham dự cuộc họp có các lãnh đạo cấp cao của tỉnh Bình Thuận gồm ông Nguyễn Mạnh Hải (Chủ tịnh UBND tỉnh), ông Nguyễn Mạnh Hùng (Bí thư Tỉnh ủy), đại tá Phạm Thật (Phó giám đốc Công an tỉnh),...

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Bình Thuận tại cuộc họp, đa số các hành khách tử vong đi trên xe khách của hãng Phương Trang do tài xế Phạm Văn Thảo (ngụ Bình Định, đã tử vong) điều khiển. Về phía xe khách của hãng Quý Sơn, tài xế là ông Trần Công Định (53 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) thiệt mạng.

Tai nạn ở Bình Thuận: Nghi vấn về chiếc xe thứ 4 tại hiện trường - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khẩn trương làm việc chiều 22/5 để tìm nguyên nhân cũng như khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận.

Cung đường này là điểm đen về tai nạn giao thông, năm 2015 đã xảy ra 2 vụ tai nạn làm chết 13 người, gần đây nhất xảy ra va chạm giữa 2 xe tải làm 2 tài xế thiệt mạng.

Nguyên nhân do khu vực này có nhiều đoạn đường cong, chuyển hướng giao thông phức tạp. Để ngăn ngừa tình trạng tai nạn giao thông tại "điểm đen" này, tỉnh Bình Thuận kiến nghị lắp dải phân cách cứng để hạn chế tình trạng ôtô chạy ngược chiều đối đầu nhau như vụ việc sáng nay.

Tại buổi làm việc, các bên liên quan đều nêu ý kiến về việc sớm khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ giao Tổng cục đường bộ rà lại niên hạn đăng kiểm, trích xuất thiết bị giám sát hình trình trên 2 xe khách, rà lại hệ thống biển hiệu cọc tiêu ở khu vực tai nạn để sớm xác định nguyên nhân.

Cố gắng lập dải phân cách mềm đoạn đường từ địa điểm xảy ra tai nạn vào Đồng Nai. Qua hai năm xảy ra tai nạn liên tục, nếu có dải phan cách sẽ không có tai nạn thảm khốc.

Còn ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu xác định nguyên nhân sớm. Tra lại hồ sơ lý lịch phương tiện để có đủ điều kiện tham gia giao thông không? Đồng thời, phải làm cho rõ các tình tiết liên quan đến sự việc, đặc biệt là việc ngoài 3 phương tiện trong vụ tai nạn, có một ôtô cách hiện trường 50 mét cũng bị móp đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại