Tài khoản cá nhân của Duy Mạnh bị CĐV Malaysia "tấn công" sau trận chung kết lượt đi

Trình Ca |

Cho rằng Duy Mạnh chơi xấu trong trận chung kết lượt đi, CĐV Malaysia đã có những phản ứng rất gắt.

Trong trận chung kết AFF Cup 2018 lượt đi, Duy Mạnh đã có một pha phạm lỗi với cầu thủ bên phía Malaysia. HLV Malaysia cũng bình luận cho rằng ĐT Việt Nam chơi xấu.

Nhà cầm quân 50 tuổi còn cảnh báo các học trò không được phép kích động trước sự "khiêu khích" từ phía cầu thủ Việt Nam.

CĐV Malaysia đã đồng ý với những nhận định đó. Họ cùng nhau "tấn công" Instagram của cầu thủ Duy Mạnh. Vài ngày gần đây Mạnh không đăng ảnh, tuy nhiên, những tấm ảnh cũ của anh đã bị dân mạng Malaysia bình luận và chửi bới rất nhiều.

Tài khoản cá nhân của Duy Mạnh bị CĐV Malaysia tấn công sau trận chung kết lượt đi - Ảnh 1.
Tài khoản cá nhân của Duy Mạnh bị CĐV Malaysia tấn công sau trận chung kết lượt đi - Ảnh 2.

Tài khoản cá nhân của Duy Mạnh đã bị CĐV Malaysia tấn công.

Họ dùng những từ ngữ như: "kẻ thua cuộc", "đồ chơi xấu" cho cầu thủ sinh năm 1996.

"Đây là bóng đá chứ không phải boxing. Nếu các bạn chiến thắng theo cách thức đó thì chẳng nhận được sự tôn trọng từ ai cả. Đúng là đồ chơi xấu", một CĐV Malaysia viết.

"Malaysia quá hiếu khách, chơi quá đẹp. Việt Nam thì sao, họ đang đánh võ đấy à? Cầu thủ gì mà tồi tệ thế, đá bóng bằng chân chứ sao lại bằng tay", một CĐV Malaysia khác chất vấn.

Tài khoản cá nhân của Duy Mạnh bị CĐV Malaysia tấn công sau trận chung kết lượt đi - Ảnh 3.

Thậm chí CĐV còn dùng Google dịch dịch sang tiếng Việt để lên án Duy Mạnh.

Thậm chí, có những bình luận vô cùng tiêu cực, sử dụng ngôn từ không đúng mực. Dân mạng Việt Nam cũng lao vào bảo vệ Duy Mạnh và tạo nên cuộc khẩu chiến. Nhiều CĐV Malaysia sau khi gặp phản ứng quyết liệt đã chuyển thành viết tiếng Malaysia với nội dung không hay ho hơn.

"Mọi người có thấy đội trưởng Malaysia định đánh đội trưởng của chúng tôi, có thấy cầu thủ Văn Hậu bị đốn ngã?", một CĐV bình luận.

"Tất cả đừng trả lời bình luận của CĐV Malaysia, thật quá thể", dân mạng khác viết.

Hiện tại, sự việc vẫn đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại