'Tà đạo' cực hữu Đức không ngừng lớn mạnh

Cẩm Bình |

Giới chức Đức đang rất lo ngại khi Reichsbürger, một nhóm chống chính phủ theo tư tưởng cực hữu, phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Reichsbürger được xác định có khoảng 15.000 - 18.000 thành viên, trong đó có 1.200 đối tượng sở hữu vũ khí một cách hợp pháp. Truyền thông Đức cho biết chỉ trong vòng một năm (2017) mà số thành viên của Reichsbürger đã tăng thêm 56% và nhóm đang cố lập một đội quân chuẩn bị cho “ngày phán quyết”.

Theo Jorn Fleck, chuyên gia về chính trị Đức: “Hành vi của nhóm này trở nên hung hăng hơn trong vài năm trở lại đây. Chính phủ đã chú ý đến, muốn biết rõ về họ”.

Thành viên Reichsbürger công nhận lãnh thổ của đế quốc Đức năm 1871, và cho rằng nhiều phần của lãnh thổ này bị lực lượng Đồng minh đánh bại Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ 2 “chiếm đóng” cho đến nay. Nhóm này còn tuyên bố mọi chính quyền Berlin sau thời Đức Quốc xã đều không chính danh.

Nhiều đối tượng trong nhóm tự ý in chứng minh thư cùng hộ chiếu riêng. Truyền thông Đức cảnh báo Reichsbürger đang chuẩn bị tổ chức nổi dậy lật đổ chính quyền. Theo tờ Haaretz của Israel, không ít thành viên là kẻ cực hữu, bài Do thái.

Chuyên gia Fleck phân tích: “Đây không phải một phong trào đoàn kết, thống nhất, mà là một tập hợp những cá nhân hay tổ chức trên khắp đất nước, có cùng ý thức hệ và thái độ nhất định nào đó.

Họ đều tin rằng nước Đức ngày nay không tồn tại. Tôi cho rằng có ba đối tượng tham gia Reichsbürger: kẻ theo thuyết âm mưu, người có liên hệ với cực đoan - cực hữu, tân Đức Quốc xã và cuối cùng là người muốn thoát khỏi nghĩa vụ nào đó do chính phủ đặt ra”.

Reichsbürger không có nhà lãnh đạo chính thức, nhưng lực lượng an ninh Đức đã tìm thấy không ít vũ khí khi tổ chức bắt giữ thành viên nhóm, trong đó đáng chú ý là có cả nam vương Adrian Ursache của nước này. Một thành viên khác tên Wolfgang P. bị kết án tù chung thân vì giết chết cảnh sát năm 2017.

Tà đạo cực hữu Đức không ngừng lớn mạnh - Ảnh 1.

Nam vương Đức Adrian Ursache là thành viên Reichsbürger - Ảnh: Deutsche Welle

“Hiện chính quyền các tiểu bang đều đang đối chiếu danh tính thành viên Reichsbürger đã bị phát hiện với danh sách đăng ký sở hữu vũ khí. Do bị xếp loại là đối tượng chống phá, họ sẽ bị rút giấy phép sở hữu hoặc phải giao nộp vũ khí”, chuyên gia Fleck cho hay.

Một nhánh nhỏ của Reichsbürger đã tự lập nên “chính phủ lưu vong”. Một thành viên còn tự xưng là “vua” và tổ chức lễ đăng quang. Hiện đã xuất hiện thông tin có cả người của đảng Sự Lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu tham gia Reichsbürger.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại