Syria sẽ mua tên lửa tối tân của Nga để đối phó với Israel, Mỹ

Trần Khánh |

Syria đang đàm phán với Nga để mua hệ thống tên lửa tối tân của Nga để đối phó với các cuộc tấn công từ trên không của Israel và Mỹ.

Theo AFP, tuyên bố trên được Tổng thống Syria Bashar al-Assad đưa ra ngày 27/4 và cho biết, không chỉ có thể đánh chặn được các loại tên lửa cực mạnh như Tomahawk của Mỹ, hệ thống tên lửa này của Nga cũng có thể “dập tắt” các cuộc không kích bất ngờ từ Israel.

“Việc chúng tôi muốn mua hệ thống tên lửa tối tân của Nga là hoàn toàn bình thường”, ông al-Assad tuyên bố ngay sau khi quân đội Syria cáo buộc Israel phóng tên lửa vào sân bay quân sự ở thủ đô Damascus.

Ông al-Assad cáo buộc, Israel đã “nhúng mũi” vào cuộc nội chiến ở Syria dưới nhiều phương thức khác nhau, từ việc sử dụng vũ khí tấn công các vị trí của quân đội Syria đến việc ủng hộ các tổ chức khủng bố chống lại quân Chính phủ Syria.

“Israel đang “đóng nhiều vai” trong cuộc nội chiến tại Syria. Đầu tiên là bằng những hành động khiêu khích trực tiếp như sử dụng máy bay, pháo và tên lửa tấn công các binh sĩ quân đội Syria.

Ngoài ra, Israel chính là nước bảo trợ cho khủng bố theo 2 cách khác nhau, đó là, trực tiếp cung cấp vũ khí đạn dược cho chúng và cho phép chúng tập trận quân sự tại các khu vực mà Israel kiểm soát. Israel cũng hỗ trợ chữa trị cho các tay súng khủng bố trong các bệnh viện của họ”, ông Assad nhấn mạnh.

Tổng thống Syria al-Assad cũng tố cáo thêm rằng: “Israel đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công vào các nước Arab láng giềng kể từ khi quốc gia này được thành lập vào năm 1948.

Chính vì thế, việc chúng tôi muốn sở hữu một hệ thống tên lửa tối tân nhằm củng cố sức mạnh của quân đội Syria là hoàn toàn bình thường. Chúng tôi cần đối phó với những mối đe dọa từ Israel hay các loại tên lửa của Mỹ.

Điều này ngày càng có khả năng sẽ trở thành sự thật, nhất là sau khi Hải quân Mỹ tiến hành dội 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân al-Shayrat hồi đầu tháng 4”.

Ngay sau vụ phóng 59 quả tên lửa Tomahawk nói trên của Mỹ diễn ra trong đêm 6, rạng sáng ngày 7/4 nói trên, phía Nga đã cam kết sẽ hỗ trợ Syria tăng cường hệ thống phòng không.

Phát biểu tại thời điểm đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: “Để bảo vệ những cơ sở hạ tầng cực kỳ quan trọng của Syria, Nga sẽ tiến hành nhiều biện pháp khác nhau để cải thiện năng lực phòng không của quân đội Syria”.

Cũng trong tuyên bố của mình ngày 27/4, ông al-Assad cảnh báo, không có quốc gia nào từng tham gia hỗ trợ phe đối lập Syria được phép tham gia vào công cuộc tái thiết Syria sau chiến tranh: “Tất cả những nước từng có hành động chống lại người dân Syria và tham gia tàn phá đất nước Syria sẽ không bao giờ được phép tham gia vào việc tái thiết Syria”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại