Syria: Sạch bóng máy bay cường kích Su-25 Nga

Tuấn Sơn |

Theo Janes.com, các bức ảnh vệ tinh gần đây của Airbus Defence and Space cho thấy Không quân Nga đã không tái triển khai bất kỳ chiếc máy bay cường kích Su-25 nào ở Syria.

Trước đó, Nga đã triển khai 12 chiếc máy bay cường kích Su-25 ở căn cứ không quân Humaymim thuộc tỉnh Latakia của Syria từ tháng 9/2015 cho tới tháng 3/2016, khi họ quyết định rút đi.

Hãng tin RT (Nga) từng nghi ngờ các máy bay này đã được tái triển khai khi một bức ảnh đăng hôm 24/09 cho thấy 1 chiếc Su-25 2 người lái sơn ngụy trang của không quân Nga xuất hiện ở khu vực vùng núi tỉnh Latakia trong chiến dịch oanh kích các lực lượng nổi dậy.

Syria: Sạch bóng máy bay cường kích Su-25 Nga - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh của Airbus Defence and Space ngày 26/09 cho thấy toàn bộ máy bay cánh cố định của Nga ở Humaymim, không hề có chiếc Su-25 nào.

Tuy nhiên, liên tiếp trong các ngày từ 19, 21, 25 và 26 tháng 9, những bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy không hề có bóng dáng bất cứ chiếc Su-25 nào tại Humaymin - căn cứ không quân duy nhất ở tỉnh Latakia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại