Syria: IS bất ngờ trỗi dậy tấn công quân đội Syria ở Deir Ezzor gây thiệt hại lớn

Vũ Thu Hương |

IS bí mật vượt sông Euphrates và tấn công vào các trận địa của quân đội Syria cùng lực lượng đồng minh gần thị trấn Hasrat và al-Majaudah thuộc miền Nam tỉnh Deir Ezzor. Đây là cuộc tấn công thứ 2 trong tuần.

Cuộc đấu súng chết chóc

nhóm của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lại bí mật vượt sông Euphrates và tấn công vào các trận địa của quân đội Syria cùng lực lượng đồng minh gần thị trấn Hasrat và al-Majaudah thuộc miền Nam tỉnh Deir Ezzor.

Cụ thể, IS mở cuộc tấn công từ thị trấn al-Shaafah trên thung lũng bờ Đông sông Euphrates sau khi sử dụng hỏa lực mạnh tấn công các trạm quan sát quân đội Syria dọc theo bờ Tây. Cuộc đọ súng diễn ra dữ dội, gây thương vong cho cả hai bên.

Đây là cuộc tấn công thứ 2 của IS ở phía Nam tỉnh Deir Ezzor trong tuần này. Hai ngày trước, các tay súng IS bí mật sát hại 8 binh sĩ của Lực lượng vũ trang địa phương (NDF) phía Đông Nam thành phố biên giới al-Bukamal.

Thời gian gần đây, các tay súng khủng bố IS ở bờ Đông sông Euphrates hay tiến hành những hoạt động tấn công quân đội Syria và các đơn vị thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn. Đầu tháng này, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch quân sự dọc theo bờ Đông Euphrates nhưng chưa thực hiện.

Chiến dịch đặc biệt "giải phóng Idlib"

Trong một diễn biến khác, quân đội Syria ngày 28/7 cũng đã phát động một số cuộc tấn công chống lại các phiến quân thánh chiến ở miền Nam Idlib.

Theo nguồn tin, dưới sự dẫn dắt của Sư đoàn Cơ giới số 11, các binh sĩ của quân đội Syria đã tấn công các tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham xung quanh thị trấn chiến lược Khan Sheikhoun.

Syria: IS bất ngờ trỗi dậy tấn công quân đội Syria ở Deir Ezzor gây thiệt hại lớn - Ảnh 1.

Quân đội Syria ngày 28/7 cũng đã phát động một số cuộc tấn công chống lại các phiến quân thánh chiến ở miền Nam Idlib.

Quân Chính phủ cũng nhắm vào các vị trí của phiến quân Jaysh Al-Izza dọc theo con đường chính giữa thị trấn Al-Tah và Al-Tamanah ở miền Nam Idlib.

"Các đơn vị quân đội được triển khai ở phía Bắc của tỉnh Hama. Giai đoạn tiếp theo sẽ là bắt đầu cuộc tấn công chống lại quân khủng bố thuộc nhóm "Jaysh al-Izza" ở các làng Kafr Zita, al Lataminah, Latmin, Zakat Arbaen, al Lahaya và Maarkabah", nguồn tin quân sự Syria cho hay.

Lực lượng vũ trang Damascus đã theo dõi tình hình và tìm hiểu kỹ lưỡng các phiến quân thánh chiến trong khu vực này trong một thời gian trước khi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh vào nhiều vị trí của chúng.

"Quân đội nhận được thông tin rằng, các chiến binh ở phía Bắc của đất nước đang chuẩn bị khởi động một cuộc tấn công quy mô rộng nhằm vào các vị trí đóng quân của quân đội Syria. Các biện pháp củng cố, trang bị vũ khí đạn dược đã được thực hiện, vì thế giờ đây quân đội Syria có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ địch", theo nguồn tin quân sự Syria.

Hôm 26/7, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, Tổng thống Syria Assad cho biết, việc giải phóng tỉnh Idlib là một trong những ưu tiên của quân đội Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại