Syria: Hàng loạt kẻ khủng bố mất mạng dưới đòn tấn công của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Deir Ezzor

Vũ Thu Hương |

Hơn 50 tên khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tiêu diệt trong vài ngày qua ở tỉnh phía đông Deir Ezzor.

SDF đã tiêu diệt được hơn 50 tên khủng bố IS trong đợt tấn công nhằm vào thị trấn phía bắc Hajjin. Trong số 50 tay súng IS bị tiêu diệt có 2 chỉ huy chiến trường của nhóm khủng bố, thông báo từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay.

SDF đã liên tiếp tấn công nhằm giành ưu thế ở trục phía bắc Hajjin. SDF cũng đã phá tan nhiều điểm trú ẩn của IS ở khu vực.

Dù vậy, IS vẫn giành được không ít thắng lợi trước các lực lượng vũ trang ở Syria được Mỹ hậu thuẫn trong vòng 2 tuần qua.

Trong một diễn biến khác, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi hơn mười xe bọc thép qua cửa khẩu Bab Al-Hawa ở phía bắc tỉnh Idlib.

Đoàn xe vận tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã được hộ tống bởi một số lượng lớn các tay súng từ Quân đoàn Al-Sham của nhóm đối lập Quân đội Syria Tự do (FSA).

Đoàn xe vận tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã đến các đồn quan sát của quân đội nước này gần các tiền tuyến của quân đội Syria tại hai tỉnh Idlib và Hama.

Động thái này diễn ra chỉ 24 giờ sau khi các nhóm phiến quân thánh chiến từ chối rời khỏi vùng phi quân sự tại các tỉnh Idlib, Aleppo, Latakia và Hama theo thỏa thuận với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại