Súng trường tấn công kết hợp Galil ACE và AKM độc nhất vô nhị của Việt Nam

Nam Đồng |

Tại Hội chợ và Triển lãm quốc tế về quốc phòng Indonesia 2018 (Indo Defence 2018) diễn ra ở Jakarta, Việt Nam đã giới thiệu một mẫu súng bộ binh cực kỳ lạ mắt.

Trong năm 2015, nhân dịp Triển lãm các thành tựu công nghiệp quốc phòng nhằm mục đích chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một mẫu súng trường tấn công lạ mắt có tên định danh STL-A1 đã được chính thức giới thiệu.

Theo quan sát ban đầu, STL-A1 chính là một phiên bản "độ chế" từ khẩu AKM do Việt Nam tự tiến hành bằng cách lắp cho nó loa che lửa, ốp lót tay nhựa và báng gấp sang trái kiểu AK-74, cách làm này gần giống những gì người Nga đang làm trên khẩu AK của họ thông qua bộ chuyển đổi KM-AK Obevs.

Súng trường tấn công kết hợp Galil ACE và AKM độc nhất vô nhị của Việt Nam - Ảnh 1.

Súng trường tấn công STL-A1 do Việt Nam chế tạo. Ảnh: An ninh thủ đô.

Sau đó một thời gian, trong một phóng sự của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã xuất hiện phiên bản mới của khẩu STL-A1 trên, nó sử dụng báng gấp dạng khung kim loại của Galil ACE và được tích hợp thêm hai đường ray picattiny phía trên nắp hộp khóa nòng và ốp ống dẫn thoi.

Súng trường tấn công kết hợp Galil ACE và AKM độc nhất vô nhị của Việt Nam - Ảnh 2.

Phiên bản mới của súng trường tấn công STL-A1. Ảnh. QPVN.

Tuy nhiên do góc nhìn chưa được thật sự rõ ràng nên thay đổi của khẩu súng trường tấn công này vẫn còn trong vòng bí ẩn, cần có thêm những hình ảnh tiếp theo để đánh giá thật chính xác về nó.

Súng trường tấn công kết hợp Galil ACE và AKM độc nhất vô nhị của Việt Nam - Ảnh 3.

Cận cảnh súng trường tấn công thế hệ mới được Việt Nam mang đi triển lãm tại Indo Defence 2018. Ảnh: An ninh thủ đô.

Không phải chờ đợi quá lâu, tại Hội chợ và Triển lãm quốc tế về quốc phòng Indonesia 2018 (Indo Defence 2018) đang diễn ra ở Jakarta, hình ảnh rõ nét hơn về mẫu súng bộ binh lạ này đã xuất hiện đầy đủ.

Quan sát bên ngoài rất dễ nhận ra khẩu súng này sử dụng phần thân và báng của Galil ACE, trong khi nòng và trích khí vẫn là của AKM. Như vậy Việt Nam đã tạo ra một phiên bản súng trường tấn công "con lai" giữa Galil ACE với AKM độc nhất vô nhị trên thế giới.

Súng trường tấn công kết hợp Galil ACE và AKM độc nhất vô nhị của Việt Nam - Ảnh 4.

Thượng tá Võ Bạch Ngọc - Trưởng bộ phận Quản lý dự án của Nhà máy Z111. Ảnh: QPVN.

Quay lại thời điểm năm 2016, trong phóng sự Công nghiệp quốc phòng ngày nay do Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam thực hiện, Thượng tá Võ Bạch Ngọc - Trưởng bộ phận Quản lý dự án của Nhà máy Z111 đã cầm khẩu Galil ACE 32 rồi cho biết "... trong tương lai có thể cải tiến, phát triển sản phẩm này sang thành một số những sản phẩm khác".

Hiện tại chưa rõ tính năng kỹ chiến thuật cụ thể của mẫu súng bộ binh đặc biệt trên, nhưng hy vọng rằng nó là sản phẩm kết hợp được mọi ưu điểm của Galil ACE 32 lẫn AKM vào trong một thiết kế, đồng thời khắc phục hết những nhược điểm còn tồn tại trên hai loại súng này.

Chẳng hạn như, khẩu Galil ACE 32 với nòng dài 380 mm cho sơ tốc đạn chỉ đạt 680 m/s, gây khó khăn khi bắn mục tiêu ở xa do đường đạn không thật căng và động năng thua sút so với khi bắn đi từ khẩu AKM có nòng dài 415 mm, sơ tốc 715 m/s.

Trong khi đó súng AKM cho dù đường đạn căng và mạnh hơn nhưng lại không có khả năng tích hợp phụ kiện hiện đại nhiều như Galil ACE 32 do thiếu các đường ray Picatinny, sự kết hợp kiểu này sẽ mang lại cho nó nhiều tính năng mới chẳng thua kém gì các mẫu súng hiện đại.

Xem video: Khai mạc Triển lãm quốc phòng quốc tế Indo Defence 2018. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm quốc phòng quốc tế Indo Defence 2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại