Súng Đài Loan bắn rụng "mìn bay" của IS

PnM |

Tổ chức khủng bố IS đã và đang tích cực sử dụng các UAV thương mại cho mục đích trinh sát, quan sát cũng như làm "mìn bay" và phương tiện ném bom.

Bắn hạ các mục tiêu UAV cỡ nhỏ bằng vũ khí hạng nhẹ là rất khó, còn dùng các tổ hợp tên lửa vác vai hoặc pháo phòng không thì lại quá đắt tiền.

Súng Đài Loan bắn rụng mìn bay của IS - Ảnh 1.

IS sử dụng các phương tiện bay không người lái vào mục đích quân sự

Vì thế, mới đây quân đội Iraq đã được trang bị vũ khí công nghệ cao - súng chống phương tiện bay không người lái (UAV) Raysun MD1 do công ty Jiun-An Technology (Đài Loan) sản xuất.

Giới quân sự Iraq hy vọng rằng loại vũ khí điện tử mới sẽ giúp quân đội nước này giảm thiểu được các nguy cơ thương vong từ những vụ tấn công bằng UAV của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một vụ ném bom do UAV của tổ chức khủng bố IS thực hiện

Tổ chức khủng bố này đã và đang tích cực sử dụng các UAV thương mại cho mục đích trinh sát, quan sát cũng như làm "mìn bay" và phương tiện ném bom. Đặc biệt, chúng còn có loại UAV gắn súng phóng lựu cỡ nòng 40 mm với khả năng nã đạn theo lệnh điều khiển từ xa.

Súng Đài Loan bắn rụng mìn bay của IS - Ảnh 3.

Raysun MD1

Súng Đài Loan bắn rụng mìn bay của IS - Ảnh 4.

Raysun MD1

RAYSUN MD1 có hình dáng tương tự một khẩu súng tiểu liên, nó hoạt động dựa trên nguyên tắc tạo ra xung điện nhiễu tần số điều khiển vô tuyến của UAV trong vòng 3 giây.

Hầu hết, các UAV của IS đều là những Flycam tái chế lại, chúng có một tính năng đặc biệt là khi mất tín hiệu điều khiển sẽ tự bay về vị trí người điều khiển hoặc tự động hạ cánh.

Thử nghiệm Raysun MD1 ngoài trời đã hạ gục chiếc drone

Ngoài ra, RAYSUN MD1 còn có hai chế độ gây nhiễu. Khi gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh GPS, nó sẽ làm UAV rơi ngay lập tức, còn ở chế độ gây nhiễu tín hiệu điều khiển, chiếc UAV sẽ tự động quay về vị trí người điều khiển, qua đó binh lính Iraq có thể phát hiện các tay súng IS.

Súng Đài Loan bắn rụng mìn bay của IS - Ảnh 6.

Súng Raysun MD1 có chiều dài 1,9 mét, nặng 6 kg. Pin của RAYSUN MD1 có điện áp 24 V, công suất 6,4 Ah và hoạt động được trong 60 phút, thời gian chờ lên tới 24 giờ. Nó gây nhiễu trên các băng tần 1.6, 2.4 và 5.8 GHz với phạm vi hoạt động 1,1 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại