Sẩy thai, băng huyết vì thuốc đông y

Hà Thu |

(Soha.vn) - Phụ nữ mang thai lạm dụng thuốc bổ đông y, uống thuốc sai vị có thể sẩy thai, băng huyết,… thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Đó là nhấn mạnh của bác sĩ Nguyễn Văn Hướng – Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam về những sự cố trong dùng thuốc đông y để dưỡng thai và chữa bệnh sau khi sinh nở cho phụ nữ.

Theo bác sĩ Hướng, thuốc đông y lành tính, có nguồn gốc tự nhiên, có tác dụng chữa bệnh, bồi bổ khí huyết, tăng cường sức sức khỏe tốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng dùng được thuốc đông y, đặc biệt là với phụ nữ mang thai.

Sẩy thai, băng huyết vì thuốc an thai

Lần đầu tiên mang thai, chị D, ở Cầu Giấy – Hà Nội ốm nghén một cách bất bình thường. Chị D hầu như không ăn uống được gì, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là nôn ọe, sút cân trầm trọng. Không chỉ không ăn uống được, chị D còn đau bụng và ra máu.

Quá lo lắng, chị D đi khám và siêu âm thai. Các bác sĩ kết luận sức khỏe mẹ và thai nhi bình thường. Nghe bạn bè mách, dùng thuốc an thai từ đông y lành tính và có tác dụng chữa ốm nghén tốt, chị D đã tìm đến một phòng khám đông y ở Hà Đông để bốc thuốc.

Tại đây, thầy thuốc không xem mạch mà chỉ bốc thuốc dựa trên những triệu chứng chị D kể. Chị D tin tưởng mang về sắc uống nhưng uống chưa hết thang thứ 2 chị D đã bị băng huyết và sẩy thai.

Tương tự là câu chuyện đau lòng của chị Liên, ở Quế Võ – Bắc Ninh. Nghe mọi người nói, uống vài thang thuốc bổ đông y sẽ bổ sung khí huyết, tốt cho cả mẹ và con. Không ngần ngại, chị Liên đi bốc thuốc về uống.

Uống sang thang thuốc thứ hai, chị Liên thấy đau bụng dữ dội, ra máu nhiều. Gia đình vội vàng chuyển chị đến bệnh viện nhưng không cứu được thai nhi. Tại đây, các bác sĩ kết luận chị sẩy thai do băng huyết cấp tính.


	Bác sĩ Nguyễn Văn Hướng – Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Văn Hướng – Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam

Chỉ nên dùng thuốc an thai trong 3 tháng đầu

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Văn Hướng cho biết: “Có hàng trăm vị thuốc bổ có tác dụng an thai và tốt cho sức khỏe của sản phụ. Tuy nhiên, chỉ cần thang thuốc đó có một vài vị không đúng, không hợp với cơ địa của người uống sẽ gây những tác dụng phụ rất khó lường làm sẩy thai thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của mẹ…”

Cũng theo bác sĩ Hướng, nguyên nhân của những tai biến này là do người thầy thuốc hiểu biết kém về các vị thuốc và tác dụng chữa bệnh của thuốc, cho thuốc nhầm, không chẩn đoán ra bệnh,…

“Uống thuốc an thai không đúng, nhẹ thì thai không phát triển, nặng thì băng huyết và dẫn đến sẩy thai. Phụ nữ mang thai muốn dùng thuốc an thai cần phải được xem mạch, chẩn đoán về khí huyết, về âm, dương trong cơ thể. Nếu khí huyết không đủ để dưỡng thai mới cần dùng đến những thang thuốc bổ sung khí huyết. Chỉ nên dùng thuốc an thai trong 3 tháng mang thai đầu tiên và không quá 3 thang thuốc…” bác sĩ Hướng nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng cũng cho biết thêm, việc dùng thuốc bổ nói chung phải được xem xét một cách thận trọng và tuân thủ những nguyên tắc nhất định, đặc biệt là với thai phụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại