Nhiễm liên cầu khuẩn heo vì ăn tiết canh vịt “giả”

thanhthao |

Hầu hết các bệnh nhân thừa nhận trước đó họ có ăn tiết canh vịt nhưng thực chất được chế biến từ tiết heo.

Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp nhập viện do ăn thịt heo không rõ nguồn gốc với những biểu hiện thường gặp như buồn nôn, đau đầu, sốt… chỉ sau khi ăn một ngày.

Bên cạnh đó, lại có những trường hợp cũng bị nhiễm liên cầu khuẩn heo mặc dù không hề ăn tiết canh heo hay tiếp xúc với tiết heo, thịt heo. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh nhân này lại thừa nhận trước đó họ có ăn tiết canh vịt nhưng thực chất đó là tiết canh được chế biến từ tiết heo.

Bác sĩ Nguyễn Hoan Phú, Phó Khoa Nhiễm Việt - Anh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, cho biết: “Tiết canh vịt dù có độc hại đi nữa cũng không thể nào khiến người bệnh bị nhiễm liên cầu khuẩn heo được. Mỗi một con vịt chỉ cho một lượng tiết nhỏ.

Trong khi đó, tại TPHCM có rất nhiều hàng quán bán tiết canh vịt, nhu cầu khách hàng cần bao nhiêu quán cũng đáp ứng được nên người bán dùng tiết heo để ở ngăn đá, sau đó “chế biến” thành tiết canh vịt, do vậy mới khiến bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn heo”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại