Không nên ăn kiêng theo chế độ ăn xông mũi

hanguyen.soha@gmail.com |

Phụ nữ đang bị cám dỗ bởi một chế độ ăn uống cực đoan đó là ăn thông qua một ống mũi.

Mô hình này đã đi vào chế độ ăn uống dinh dưỡng Ketogenic(KEN), Hiệp hội dinh dưỡng Anh vẫn lo ngại những người ăn kiêng sẽ theo mỗi ngày.

KEN - một giải pháp giàu protein nhưng carbohydrate liên tục được đưa vào dạ dày, 24 giờ mỗi ngày qua ống mũi, nhờ một máy bơm điện tử. Người ăn kiêng phải mang theo một ba lô chứa tới bốn lon thuốc.

Nó xuất hiện đầu năm nay, một bác sĩ Florida đã cung cấp một biến thể của chế độ ăn KEN cho các cô dâu, và nó trở nên nổi tiếng trên các sàn catwalk. Do đó BDA đã đặt tên KEN là một trong những “chế độ ăn kiêng tinh ranh nổi tiếng” năm 2012.

Không nên ăn kiêng theo chế độ ăn xông mũi 1

Sian Porter, chuyên gia dinh dưỡng, tư vấn và phát ngôn viên của BDA, cho biết: “Mọi người đang chọn cách ăn xông qua mũi để giảm cân mà thường thì cách này chỉ để chữa trị cho những người bị bệnh kinh niên”.

Không chỉ có vậy, một trong những tác dụng phụ là phải dùng thêm thuốc nhuận tràng bởi vì chế độ ăn uống này cung cấp hoàn toàn không có chất xơ. Ngoài ra, nó còn gây hại cho thực quản và dễ gây ói mửa”.

Các chế độ ăn uống KEN cung cấp chỉ 260 calo một ngày - tất cả là từ 65g protein.

Những người tham gia được phép để ngắt ống nối trong nửa giờ.

Không nên ăn kiêng theo chế độ ăn xông mũi 2

Ray Shidrawi nói đây là một phương pháp đã được chứng minh lâm sàng cho phép giảm một lượng lớn chất béo nhanh chóng.

"Các bệnh nhân trung bình mất 5kg chất béo tinh trên một chu kỳ 10 ngày", ông nói.

Ông giải thích rằng cơ thể đói là do thiếu carbohydrates, nhưng không protein nào đốt cháy chất béo mà không làm hại mô cơ. Còn chế độ ăn nhỏ giọt kích thích hormone cảm giác no

Ông nói rằng ông đã điều trị cho 250 bệnh nhân ở Anh cho đến nay, với 100% tỷ lệ thành công.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng ông chỉ điều trị với những người đã thực sự thừa cân.

Tiến sĩ Shidrawi, tại Bệnh viện Homerton ở phía đông London, cho biết như thế là "vô nhân đạo" khi các trạm y tế cung cấp cho những người muốn giảm cân chỉ vì lý do thẩm mỹ.

Nó sẽ là nguy hiểm cho những người ăn kiêng để cố gắng thích ứng”, ông nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại