Bị chồng bỏ vì… xem “phim đen”

hoanghuyen |

Chị vẫn cố gắng “cắn răng” van nài chồng tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện nhưng khi ngẩng mặt lên thì anh đã bước ra khỏi nhà từ lúc nào.

Chị Hoa khóc lóc, van xin chồng bao nhiêu nhưng anh Minh (tên chồng chị) cũng không hề lay chuyển ý kiến. Anh khăng khăng bắt chị ký vào đơn ly dị đang đặt trước bàn:“Tôi không thể chấp nhận được một người vợ đến bây giờ còn dấu giếm chồng con để xem đĩa phim đen.

Cô thử nghĩ xem, như thế nếu con chúng ta mà phát hiện ra thì cô tính sao. Vậy mà hàng ngày cô nhắc đi nhắc lại cấm con xem những clip đồi bại. Bây giờ thì rõ mười mươi rồi. Cô đúng là loại đàn bà không ra gì”.

Nghe những lời đay nghiến của chồng mà chị Hoa chỉ muốn chết quách cho rồi. Chị vừa nói, vừa khóc:“Anh hãy nghe em giải thích đã. Em xin anh!”.Chị vẫn cố gắng “cắn răng” van nài chồng tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện nhưng khi ngẩng mặt lên thì anh đã bước ra khỏi nhà từ lúc nào.

Chị Hoa tâm sự rằng gần đây chị thường xuyên bị ám ảnh bởi những cảnh ái ân trong các bộ phim, nên dù lúc chăm con, hay dọn dẹp việc nhà, chị luôn nghĩ đến những cảnh mặn nồng đó.

Có thể vì thời gian gần đây vợ chồng chị không gần gũi nhau nên nhiều khi không thể kiềm chế nổi nên chị đã lén tìm các bộ phim có cảnh nóng trên mạng để xem.“Đời sống chăn gối của vợ chồng tôi không được như mong muốn. Muốn được chồng yêu như vậy nhưng chồng tôi thường xuyên đi làm về muộn. Vậy là cứ dần dần tôi mải mê hơn với những cảnh trong phim. Tôi cảm thấy chỉ những lúc ấy mình mới được giải tỏa”,chị Hoa chia sẻ.

Cứ tưởng ông chồng quá bận rộn với công việc và không mấy khi quan tâm đến vợ con sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra việc làm không mấy hay ho của mình. Thế nhưng vào một đêm khi chị đang lén xem những bộ phim ấy trong phòng làm việc thì anh tình cờ bước vào.

Nhìn nét mắt giận giữ của chồng, chị Hoa cảm thấy vô cùng sợ hãi, quỳ gối van xin chồng:“Tôi muốn nói thật với anh ấy rằng lí do tại sao tôi lại làm như vậy. Thế nhưng anh ấy không cho tôi một cơ hội để thanh minh. Anh ấy khẳng định chắc chắn tôi đã có bồ bịch ở đâu rồi nên mới giở trò thích xem phim này. Chồng tôi làm sao có thể hiểu rằng, chính vì anh không yêu tôi, không quan tâm đến tôi nên tôi mới phải làm như vậy để giải tỏa ham muốn của mình”.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Phạm Hồng Hạnh - trung tâm tư vấn tâm lý tổng đài 1080 cho biết có rất nhiều trường hợp những người phụ nữ rơi vào trạng thái thích xem phim sex bởi họ không được thỏa mãn trong đời sống vợ chồng để không phải xa chân vào những mối tình ngoài luồng.

Trong khi những người đàn ông hàng ngày vẫn ngang nhiên xem phim sex mà không bị phán xét gì, còn những người phụ nữ lại chịu thiệt thòi về vấn đề này. Cũng bởi vì từ trước mọi người vẫn nghĩ, những người phụ nữ hoàn toàn là những người bị động trong việc quan hệ vợ chồng. Họ chỉ có thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của chồng mình, còn ít người chồng biết và hiểu cho những ham muốn của họ.

“Các ông chồng hãy cố gắng tìm hiểu những cảm xúc tâm sinh lý của vợ mình. Bởi theo như khoa học đã chứng minh, chính họ lại luôn là người nhạy cảm nhất đối với những vấn đề tế nhị của vợ và chồng. Hãy tạo cho họ cảm giác được yêu thương và chia sẻ. Đó là cách tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc và sự ấm áp cho tổ ấm của mỗi gia đình”,chuyên gia cho biết.

TheoAfamily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại