5 năm nữa dân số Việt Nam bắt đầu già

havan |

Dự báo đến năm 2017, tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên sẽ chạm ngưỡng 10%, nước ta chính thức bước vào giai đoạn “già hóa”.

Đây là thách thức lớn và gánh nặng bệnh tật đang đè nặng lên sức khỏe người cao tuổi.

Thông tin được đưa ra tại lễ mítting hưởng ứng ngày Sức khỏe thế giới 7/4 do Bộ Y tế tổ chức.

Người già nên duy trì thói quen khám sức khỏe và kiểm tra cân nặng định kỳ.

Tuổi thọ bình quân của người Việt Nam đã tăng cao nhưng số năm sống khỏe mạnh lại khá thấp, mỗi người dân có tới 12 năm ốm đau.

Đặc biệt, trung bình mỗi người cao tuổi có trên 2,6 bệnh, 95% người cao tuổi mắc bệnh mãn tính.

Chỉ có 6% người già Việt Nam thực sự sống khỏe.

Theo Vnexpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại