Sự trùng hợp mang tên Malaysia trong 2 siêu phẩm hiếm hoi của Đức Huy

Lupo |

Đức Huy rất ít khi ghi bàn, nhưng khi đã "nổ súng", nạn nhân của anh là một đội bóng của Malaysia.

Không nhiều người hâm mộ tin rằng Đức Huy sẽ ghi bàn trong trận chung kết AFF Cup 2018 trước Malaysia. Nhưng không những lập công, cầu thủ có biệt danh "Hoàng tử Ả Rập" còn thực hiện hẳn một siêu phẩm.

Cú đá từ ngoài vòng cấm của Đức Huy khiến thủ môn Malaysia hoàn toàn bó tay. Bàn thắng bất ngờ đến nỗi Xuân Mạnh còn hài hước bình luận: "Một pha căng mu trượt chân đã làm cho bóng bay vào lưới của Phạm Đức Huy đẹp nhỉ".

Chung kết AFF Cup 2018: Malaysia 2-2 Việt Nam (Nguồn: Next Media)

Đó là bàn thắng đầu tiên mà tiền vệ người Hải Dương ghi trong màu áo ĐTQG. Khá trùng hợp khi bàn đầu tay mà Đức Huy ghi cho Hà Nội FC năm 2017 (tính ở giải VĐQG và các cúp châu Á) cũng đến trong một tình huống tương tự.

Nhận bóng từ đồng đội, "Hoàng tử Ả Rập" tung cú đá hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Bàn thắng này sau đó được lựa chọn vào top những pha lập công đẹp nhất AFC Cup mùa giải 2017.

AFC Cup 2017: Hà Nội FC 4-1 Felda United

Khá trùng hợp, "nạn nhân" của Đức Huy hôm ấy cũng là một đội bóng từ Malaysia: CLB Felda United. Sát cánh cùng Huy trận đấu đó còn có Văn Quyết, Duy Mạnh, Hùng Dũng. Bên phía Felda United có cái tên quen thuộc Talaha.

Bàn thắng năm 2017 mà Đức Huy ghi được mở màn cho chiến thắng 4-1 của Hà Nội FC trước Felda United. Mong rằng bàn thắng trên sân Bukit Jalili cũng sẽ góp một phần giúp ĐT Việt Nam chiến thắng chung cuộc trước ĐT Malaysia và giành chức vô địch AFF Cup 2018.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại