Sự thật việc 3 người chết trong vụ bắt sới bạc ở Quảng Ninh

Phạm Công |

Lãnh đạo huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, thông tin 3 người tử vong do nhảy xuống đầm tôm vụ bắt sới bạc là sai sự thật.

Hôm nay, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có 3 người tử vong do nhảy xuống đầm tôm trong vụ bắt sới bạc tại huyện Hải Hà.

Chiều cùng ngày, trao đổi với VietNamNet, Phó Chủ tịch huyện Hải Hà Trần Đức Dũng cho biết, vào chiều qua, Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh bắt sới bạc nhưng không có chuyện 3 người tử vong.

“Trong quá trình vây bắt, có một số đối tượng bỏ trốn, nhưng đã bị bắt ngay trong ngày”, ông Dũng thông tin.

Trưởng Công an huyện Hải Hà Vũ Hồng Mạnh cũng khẳng định không có chuyện 3 người tử vong.

Cũng theo ông Mạnh, khoảng 17h chiều qua, xác định được sới bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực đầm tôm thuộc thôn 4, xã Quảng Minh, lực lượng chức năng đã ập vào vây bắt, tại đây bắt 27 đối tượng, thu giữ 197 triệu, 9 xe ô tô, 17 xe máy các loại và các dụng cụ đánh bạc.

“Quá trình vây bắt có một vài đối tượng bỏ trốn, nhưng đã bị bắt hết vào đêm muộn hôm qua”, ông Mạnh cho biết.

Hiện toàn bộ tang vật cùng 27 đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo pháp luật.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại