Sự thật về tấm bản đồ 251 đoạn của Trung Quốc

Hải Võ |

Trang mạng Elite Readers (Mỹ) mới đây đăng tải thông tin đầy bất ngờ, rằng Chính phủ Trung Quốc đã phát hành bản đồ thể hiện tuyên bố chủ quyền với diện tích lớn ở Thái Bình Dương.

Theo Elite Readers, bản đồ thế giới do Bộ Giáo dục Trung Quốc mới công bố có đường 251 đoạn, bao gồm cả quần đảo Hawaii và Micronesia cũng nằm trong lãnh thổ nước này.

Trang mạng này còn cho hay, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin Bộ Giáo dục Trung Quốc đã yêu cầu tất cả cơ quan Chính phủ và cơ sở giáo dục tại nước này phải sử dụng bản đồ thế giới mới.

Elite Readers cũng đưa tin, Tổng thống Micronesia Manny Mori gọi hành động của Trung Quốc là vô lý và cáo buộc Bắc Kinh đang thực hiện hành động “cưỡng đoạt bản đồ”.

Tuy nhiên, thông tin trên đã làm dấy lên nghi vấn với độ chính xác về thời gian, bởi ông Mori đã kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 11/5/2015. Tổng thống đương nhiệm của Liên bang Micronesia là ông Peter M. Christian.

Qua tìm hiểu, thông tin về "bản đồ 251 đoạn" thực tế được Elite Readers dẫn lại từ bài viết đăng tải vào ngày 27/8/2014 bởi The Ministry of Harmony (Miniharm), một trang mạng chuyên khai thác các đề tài về Trung Quốc theo kiểu "chế", hài hước.

Miniharm tự giới thiệu là "được thành lập trên tinh thần truyền bá ra thế giới những 'giai điệu' của các chủ đề liên quan đến Trung Quốc, bất kể giai điệu đó có làm bạn hài lòng hay không".


Bản đồ thế giới của Trung Quốc do Miniharm đăng tải với đường mười đoạn và đường 251 đoạn. (Ảnh: Miniharm)

Bản đồ thế giới của Trung Quốc do Miniharm đăng tải với "đường mười đoạn" và "đường 251 đoạn". (Ảnh: Miniharm)

Liên quan đến hình ảnh bản đồ thế giới với "đường 251 đoạn" được Miniharm đăng tải, không khó để xác minh đây là một hình ảnh đã được chỉnh sửa.

Vào năm 2014, Chính phủ Trung Quốc đã phát hành bản đồ Trung Quốc và bản đồ thế giới mới, trong đó thay đổi "đường chín đoạn" (mà nước này dùng để tuyên bố chủ quyền phi pháp với 80% diện tích biển Đông) thành "đường mười đoạn".

Nhưng trong các bản đồ trên không tồn tại "đường 251 đoạn" nào.

Trên truyền thông Trung Quốc và báo chí tiếng Hoa ở nước ngoài cũng không xuất hiện thông tin đề cập đến việc Bắc Kinh "tuyên bố chủ quyền ở Thái Bình Dương" như trên.

Ngoài ra, chỉ cần tìm kiếm trên mạng Internet Trung Quốc, người dùng mạng dễ dàng nhận ra hình ảnh tấm bản đồ mà Miniharm sử dụng được cho là "mới phát hành" vào năm 2014, đã được cư dân mạng nước này dùng từ... vài năm trước đó.

Bên cạnh đó, không có dấu hiệu nào cho thấy quan hệ Trung Quốc-Micronesia xấu đi bởi vụ "bản đồ 251 đoạn".

Hai nước này thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1989. Website của Bộ ngoại giao Trung Quốc giới thiệu, quan hệ song phương đã phát triển "thuận lợi".

Nói cách khác, nhiều chi tiết cho thấy thông tin về "bản đồ 251 đoạn" chỉ là "tin vịt".

Dù vậy, "đường mười đoạn" ("đường lưỡi bò") mà Bắc Kinh thể hiện trên các bản đồ của mình vẫn hiện hữu và đại diện cho tham vọng bá chủ của nước này ở biển Đông.

Tham vọng "đường lưỡi bò" của Bắc Kinh đã bị xã hội quốc tế lên án mạnh mẽ những năm qua và đang đối diện với khả năng bị Tòa trọng tài thường trực (PCA) The Hague phán quyết là vô giá trị, trong vụ kiện mà Philippines là nguyên đơn chống lại Trung Quốc.


Hình ảnh tấm bản đồ tương tự được một cư dân mạng Trung Quốc sử dụng vào năm 2011, không có đường mười đoạn hay đường 251 đoạn

Hình ảnh tấm bản đồ tương tự được một cư dân mạng Trung Quốc sử dụng vào năm 2011, không có "đường mười đoạn" hay "đường 251 đoạn"


Hình ảnh gốc của tấm bản đồ thế giới mà trang Miniharm sử dụng, được chia sẻ trên kho tư liệu ảnh 5tu.cn của Trung Quốc vào năm 2010

Hình ảnh gốc của tấm bản đồ thế giới mà trang Miniharm sử dụng, được chia sẻ trên kho tư liệu ảnh 5tu.cn của Trung Quốc vào năm 2010

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại