Sự thật "rúng động" tại trại cai nghiện internet ở Trung Quốc

Minh Thu |

Một nhóm đàn ông điều hành trung tâm tự xưng là trại cai nghiện internet ở phía đông nam Trung Quốc đã bị bỏ tù, sau sự việc nhốt học viên biệt lập trong 10 ngày.

Theo CNN, cơ sở này là một trong hàng trăm trung tâm cai nghiện internet mọc lên như nấm hoạt động khắp lãnh thổ Trung Quốc trong vòng 10 năm qua, sau khi nhiều bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng trước việc con trẻ dành quá nhiều thời gian cho internet.

Bất chấp những quy định kiểm soát khắt khe từ chính phủ, Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia có số người dùng internet lớn nhất thế giới với hơn 850 triệu người bao gồm 200 triệu người dùng trong độ tuổi từ 15 – 35.

Trung Quốc chứng kiến sự bùng nổ của các trại cai nghiện internet trong những năm gần đây, sau khi chính phủ nước này chính thức công nhận nghiện internet là một dạng bệnh tâm thần vào năm 2008. Song những báo cáo liên quan tới việc lạm dụng thể chất tại các trại cai nghiện này đang khiến dư luận Trung Quốc không khỏi lo ngại.

Vào năm 2014, một cô gái 19 tuổi ở thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam đã qua đời sau khi bị các huấn luyện viện ở trung tâm cai nghiện internet đánh đập, theo truyền thông Trung Quốc. Thậm chí, một số tờ báo còn nghi ngờ các trung tâm này sử dụng liệu pháp sốc điện đối với học viên.

Trong sự việc gần nhất vào ngày 7/7, tòa án Trung Quốc cáo buộc 4 người đàn ông có tên Wu, Ren, Zhang và Qu tội danh bắt giữ người trái phép liên quan tới 12 em nhỏ bị nhốt cô lập tới 10 ngày tại học viện Yuzhang ở tỉnh Giang Tây. Vào thời điểm bị nhốt, 11/12 nạn nhân là dưới 18 tuổi.

Trong đó, Wu bị tuyên án 3 năm tù giam, Ren và Zhang nhận án lần lượt là 2 năm 7 tháng và 1 năm 10 tháng. Còn Qu bị tuyên án tù 11 tháng.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, các cựu học viện tại học viện Yuzhang từng cáo buộc nhân viên trong cơ sở này nhốt học viên mới vào "những căn phòng tối tăm và chật hẹp" không có bất cứ thứ gì ngoài một cái chăn và cái chậu để đi vệ sinh.

"Tôi từng chứng kiến cảnh tượng này suốt thời gian đó", một cựu học viên tên Xuan chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu hồi năm 2017.

Trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc cũng đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng nghiện internet. Hồi tháng 11/2019, Trung Quốc áp đặt lệnh giới nghiêm đối với người dùng internet dưới 18 tuổi để ngăn chặn tình trạng chơi online vào đêm muộn. Theo đó, những ngày trong tuần, người dùng dưới 18 tuổi có thể chơi 90 phút và 3 tiếng vào ngày cuối tuần. Ngoài ra, trẻ vị thành niên bị cấm chơi các trò chơi online từ 10h tối cho tới 8 giờ sáng hôm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại