Sự thật gây sốc về hình ảnh bé gái đứng trên bệ toilet

Bảo Hạnh (Theo Independent, Daily Mail) |

Khi chụp ảnh con gái 3 tuổi đứng trên bệ toilet, cô Stacey Wehrman Feeley cho rằng đây chỉ là phút giây nghịch ngợm của bé gái. Nhưng sự thật đằng sau nó sẽ khiến nhiều người phải giật mình thảng thốt.

Khi hỏi lý do về trò nghịch ngợm của con gái, cô Stacey, sống tại TP Traverse, bang Michigan - Mỹ, đã rất bàng hoàng khi nghe được câu trả lời.

“Con bé đang tập luyện những điều cần làm nếu mắc kẹt trong nhà vệ sinh khi có vụ nổ súng xảy ra trong trường” – cô Feeley viết trên trang mạng xã hội Facebook về hình ảnh con gái đang thực tập.

Sự thật đằng sau hành động tưởng chừng như nghịch ngợm của bé gái được cô Feeley chia sẻ trong một bài đăng rất cảm động trên Facebook hồi tuần trước, thu hút hơn 10.000 người đọc và đồng cảm.

Người mẹ thừa nhận rằng vào giây phút con gái tiết lộ lý do, cô nhận ra sự ngây thơ của bé đã bị cướp mất.

“Các chính trị gia, hãy nhìn mà xem. Đây chính là con cái, cháu chắt và thế hệ sau này của các người.

Chúng sẽ sống và lớn lên trong thế giới do các người quyết định. Bọn trẻ chỉ mới 3 tuổi và phải trốn trong nhà vệ sinh, đứng trên bệ toilet.

Tôi không biết điều gì sẽ khó khăn hơn cho chúng: cố giữ im lặng để kéo dài thời gian sống sót hay cố giữ thăng bằng để không trượt chân xuống phía dưới?” – cô Feeley viết trên Facebook.

Sự thật gây sốc về hình ảnh bé gái đứng trên bệ toilet - Ảnh 1.

Bức ảnh làm nóng thêm cuộc tranh luận về luật sở hữu súng đạn ở Mỹ. Ảnh: Stacey Wehrman Feeley

Sự thật gây sốc về hình ảnh bé gái đứng trên bệ toilet - Ảnh 2.

Mẹ con cô Feeley. Ảnh: Stacey Wehrman Feeley

Đồng thời, người mẹ này kêu gọi kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn nữa và nêu ra câu hỏi tại sao không có cơ sở dữ liệu về việc đăng ký sử dụng súng khắp nước Mỹ.

“Tập hợp lại với nhau, viết đơn kiến nghị, biểu tình để được lắng nghe đều là những cách tốt, nhưng liệu những điều này có tác dụng thật sự không hay chỉ làm chúng ta cảm thấy khá hơn về tình hình hiện tại? Chúng ta cần hành động” – cô Feeley viết.

Mặc dù cô Feeley khẳng định mình không có giải pháp nào cho vấn đề bạo lực súng đạn ở Mỹ, cô hy vọng bài viết của mình được chia sẻ rộng rãi để mọi người có thể tranh luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại