Sự mạo hiểm đầy dũng cảm của HLV Park Hang-seo

Đoàn Dự |

Người ta có vẻ đang quá mải mê với chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan và bận tung hô ông Park Hang-seo mà quên mất chiến lược gia này đã làm một điều mạo hiểm rất dũng cảm.

U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan với tỷ số 2-1. NHM, giới chuyên gia, truyền thông Việt Nam đều dành những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Song trước đấy, đã không ít người chỉ trích sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của ông thầy người Hàn Quốc.

Trước U23 Myanmar, chúng ta thắng 4-0 với đội hình mạnh nhất nhưng chiến thuật này vẫn chưa được vận hành mượt mà và để lộ nhiều lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Đến trận gặp Uzbekistan, khi mà chiến thuật chưa thông, ông Park lại mạo hiểm thử nghiệm cả vài nhân sự mới, dẫn tới thua 1-2.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Khi chúng ta bước vào trận đấu với Thái Lan, không ít người đã khuyên ông Park nên sử dụng một đội hình có khả năng phòng ngự tốt hơn, quen thuộc với U23 Việt Nam hơn. Nhưng ông Park vẫn dùng 3-4-3.

Sử dụng đội hình mới lạ với U23 Việt Nam như thế khi đụng độ đại kình địch có mạo hiểm và đảm bảo phần thắng cao không? Câu trả lời có lẽ là không. Thế nhưng, HLV Park Hang-seo vẫn mạnh dạn dùng lại đội hình, chiến thuật đã chiến thắng Myanmar.

Đơn giản bởi bên ngoài chuyện muốn thắng đối thủ mà rất nhiều NHM Việt Nam muốn thắng, ông Park vẫn trung thành với tôn chỉ của mình khi tới với giải M-150, đó là thử nghiệm để chuẩn bị hướng tới VCK U23 châu Á.

Sự mạo hiểm đầy dũng cảm của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Trong chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan, sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo đã cho thấy rõ hơn những tiến bộ và những tồn tại.

Giả sử như ông Park sử dụng đội hình 4-1-4-1 vốn quen thuộc với U23 Việt Nam và giành chiến thắng, người ta vẫn ca ngợi chiến lược gia này như từ hôm qua tới nay. Thế nhưng, ông Park sẽ đánh mất những điều vô cùng quan trọng.

Đầu tiên, ông sẽ đánh mất chính mình, khi cuốn theo mong ước chiến thắng của NHM Việt Nam mà quên đi mục tiêu dài hạn do bản thân đề ra. Khi điều ông Park đề ra là sai lầm, thay đổi là cần thiết, nhưng ở đây, đội hình 3-4-3 chưa đến mức bất cập tới vậy mà vẫn có thể thử nghiệm thêm rồi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau.

Sự mạo hiểm đầy dũng cảm của HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Thật may cho ông Park vì U23 Việt Nam đã chiến thắng, nếu không, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra cho chiến lược gia này.

Thứ hai, từ nay tới VCK U23 châu Á còn 3 tuần, nói dài cũng dài mà nói ngắn cũng ngắn, số trận đấu giao hữu thật sự chất lượng không còn nhiều. Nếu bỏ lỡ trận đấu với Thái Lan để thử nghiệm sơ đồ 3-4-3 chắc chắn sẽ vô cùng đáng tiếc.

Và thực tế là hôm qua, chúng ta không chỉ chiến thắng mà còn thấy sơ đồ 3-4-3 của ông Park đã có những tiến bộ, cũng như thấy rõ hơn các điểm yếu cần khắc phục thêm.

Ở hướng ngược lại, trong trường hợp sử dụng đội hình 3-4-3 và chịu thất bại, chắc chắn ông Park cũng biết trước có rất nhiều giông bão sẽ đến với mình. Thế nên mới nói, ông thật sự đã rất dũng cảm và lại có thêm may mắn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại