Sự khắc nghiệt của trái bóng tròn

Đình Thảo |

HLV Trần Minh Chiến đã có màn tái ngộ các học trò cùng những người cũ tại PVF, trong ngày khai mạc giải trẻ U.21 mà PVF sau màn ra mắt hoành tráng đang “cờ bay phần phật”, đầy ngọt ngào…

Nghỉ huấn luyện trẻ để... huấn luyện trẻ

HLV Trần Minh Chiến từng là HLV của Quỹ Đầu tư và Phát triển bóng đá Việt Nam (PVF). Những lứa cầu thủ đàn em như Việt Thắng, Ngọc Thanh, Tuấn Phong… đều được HLV Trần Minh Chiến tạo điều kiện để về đảm nhận công tác huấn luyện trẻ ở đây. Cùng với đó là cho ra đời rất nhiều lứa cầu thủ tài năng ở các cấp độ U khiến cho tên tuổi PVF ngày càng được khẳng định.

Sau đó, HLV Trần Minh Chiến đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với CLB B.Bình Dương để đảm nhận vai trò đào tạo trẻ.

Người kiến trúc sư từ những ngày đầu của PVF, người đã xây dựng nơi đây thành một lò đào tạo hàng đầu Việt Nam giờ phải làm lại công tác đào tạo trẻ ở CLB B.Bình Dương.

Và từ đây, NHM bóng đá Việt Nam hy vọng Bình Dương sẽ tiếp tục là bệ phóng cho cái "tài" huấn luyện trẻ của HLV Trần Minh Chiến. Cũng như kỳ vọng cựu tuyển thủ Việt Nam sẽ giúp cho bóng đá trẻ Bình Dương có những bước tiến mới, đột phá và khởi sắc hơn.

Ngày tái xuất đầy cảm xúc bóng đá

Trận đấu khai màn VCK U.21 Quốc gia 2017 ngay trên sân Gò Đậu có lẽ là ngày mà HLV Trần Minh Chiến không thể nào quên trong sự nghiệp cầm quân của mình. Đó là ngày mà U.21 Bình Dương dưới dự dẫn dắt của HLV Trần Minh Chiến đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước đội bóng cũ PVF. Một cuộc đối đầu duyên nợ và nhiều cảm xúc…

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên HLV Trần Minh Chiến ngồi vào cabin huấn luyện đội bóng trẻ B.Bình Dương. Còn nửa bên kia là những người đồng nghiệp cũ, những học trò cũ ở nơi mình từng huấn luyện. Dĩ nhiên, tình cảm sẽ gạt sang một bên để các cầu thủ trẻ thể hiện. chiến thắng của U.21 Bình Dương trước U.21 PVF tất nhiên sẽ làm hài lòng lãnh đạo cũng như BHL đội chủ nhà. Thế nhưng với HLV Trần Minh Chiến, vẫn còn đó nhiều cảm xúc trái chiều.

"Hôm nay tôi mừng vì vừa cùng U.21 Bình Dương có được chiến thắng trong ngày ra quân vừa cảm thấy buồn khi mà có một số ít học trò của tôi còn sót lại trong đội hình U.21 PVF phải nhận lấy thất bại. Tôi cảm thấy buồn cho họ…" - HLV Trần Minh Chiến chia sẻ sau trận đấu.

Trên cương vị một HLV, một người thầy, những tâm tư cảm xúc của HLV Trần Minh Chiến nhận được sự ủng hộ và cảm thông. Bởi các cầu thủ trẻ, những họ trò đã làm tất cả trong trận đấu nhưng bất lực và thất bại như một phần của bản chất bóng đá. Thắng thua là một phần của bóng đá, việc giúp đội bóng mới thắng trước đội bóng mình đã từng có nhiều năm gắn bó cũng khiến niềm vui khó mà trọn vẹn. Với HLV Trần Minh Chiến cũng vậy, nó như một lời khẳng định của cựu danh thủ rất tâm huyết với công tác đào tạo trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại