Su-30 "cánh mũi" tham chiến ở Syria: Ấn tượng - Đắt hàng như "tôm tươi"

Tuấn Sơn |

Chỉ trong vòng ít ngày cuối tháng 12 vừa qua, liên tiếp có 8 chiếc Su-30 "cánh mũi" được bàn giao cho một khách hàng quen, đó là Algeria - nước đã chi nhiều tỷ USD vào vũ khí Nga.

Nửa cuối tháng 12, từ ngày 15 đến ngày 30, Algeria đã nhận được 8 chiếc Su-30MKA có cánh mũi đầu tiên từ Irkutsk theo đơn hàng thứ ba đặt mua loại máy bay này. Được biết, hợp đồng đặt mua 14 chiếc ký giữa Nga và Algeria vào tháng 4 năm 2015 và sẽ được bàn giao trong thời gian từ 206-2017.

8 chiếc Su-30MKA (một biến thể của dòng tiêm kích đa năng có cánh mũi Su-30MKI được Nga phát triển cho Ấn Độ) thuộc mẫu 10MK4 có số seri từ 505 đến 510 và 601, 602 được sản xuất bởi Nhà máy chế tạo hàng không Irkutsk đã được chuyển tới bàn giao cho Không quân Algeria trên 4 chuyến máy bay vận tải hạng nặng An-124-100 của hãng Volga Dnepr.

Chiếc Su-30MKA đầu tiên có số seri 505 đã thực hiện chuyến bay thử thành công vào ngày 11 tháng 10 năm 2016, và trong vòng 6 tuần sau đó, toàn bộ các máy bay còn lại trong lô đầu đã tung cánh lên bầu trời, hoàn tất các công đoạn thử nghiệm trước khi bàn giao cho khách hàng.

Su-30 cánh mũi tham chiến ở Syria: Ấn tượng - Đắt hàng như tôm tươi - Ảnh 1.

1 trong 8 chiếc Su-30MKA vừa được bàn giao cho Không quân Algeria.

Theo đại diện Nhà máy chế tạo hàng không Irkutsk, 6 chiếc Su-30MKA còn lại chắc chắn sẽ được bàn giao trong năm 2017.

Trước đó, Algerria đã đặt mua 44 chiếc Su-30MKA trong 2 hợp đồng gồm 28 chiếc ký năm 2006 trị giá 1,5 tỷ USD, giao hàng năm 2007-2009 và 16 chiếc trị giá 0,9 tỷ USD ký năm 2009, giao hàng 2011-2012. Hợp đồng thứ 2 thuộc điều khoản lựa chọn đặt mua thêm theo hợp đồng đầu tiên ký năm 2006.

Trong năm 2016, Nhà máy chế tạo hàng không Irkutsk đã sản xuất tổng cộng 29 chiếc Su-30 có cánh mũi, gồm 21 chiếc Su-30SM (12 chiếc cho Không quân Nga, 7 chiếc cho Không quân Hải quân Nga và 2 chiếc cho Kazakhstan, 8 chiếc Su-30MKA còn lại cho Algeria.

Ngoài những khách hàng kể trên, sau màn tình diễn ấn tượng ở Syria khi Su-30SM của Không quân Nga bay che đầu, bảo vệ cho các lực lượng Nga tác chiến ở chiến trường nóng bỏng này, khiến không quân Israel, NATO phải dè chừng, dòng Su-30 có cánh mũi đang tiếp tục thu hút được nhiều quốc gia khác quan tâm.

Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng trong tương lai gần, Su-30 có cánh mũi sẽ là một trong những món hàng bán chạy như "tôm tươi" của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Trong danh mục vũ khí chờ mua lên tới hàng chục tỷ USD mà các khách hàng đang đàm phán với Nga, chắc chắn sẽ có hàng tỷ USD được đầu tư cho dòng tiêm kích đa năng hiện đại này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại