Stalin suýt dính đạn của biên phòng Liên Xô như thế nào?

Lâm Oanh |

Một tạp chí Nga đã tiết lộ một vài sự cố mà các lãnh đạo Liên Xô gặp phải trên sông nước dù họ đều là những người được đánh giá có khả năng bơi lội.

Stalin bị bắn cảnh cáo

Theo lời của con gái nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin, cha của bà mặc dù không biết bơi, tuy nhiên điều này không hề cản trở thú vui chèo thuyền vào mỗi dịp thu về của ông.

Năm 1933, trong kỳ nghỉ tại một thành phố ven bờ Biển Đen, Stalin từng nhiều lần đi xuồng máy ra biển và đã có hai lần gặp nguy hiểm.

Theo lời kể của một vệ sỹ, trưa ngày 23/9/1933, Stalin cùng đội vệ sỹ lên xuồng rời cảng Abkhazia. Đến chiều, xuồng cập cảng Pitsunda, Stalin đã lên bờ và đi tham quan tại cánh rừng nguyên sinh trên đảo. Sau khi cả đoàn trở lại xuồng và bắt đầu rời khỏi Pitsunda thì đơn vị biên phòng địa phương phát hiện và ra hiệu dừng lại để kiểm tra.

Thấy xuồng lạ không tuân theo hiệu lệnh, một tiểu đội trưởng tiểu đội biên phòng đã nổ ba phát súng cảnh cáo về phía tàu của Stalin. Mặc dù, loạt đạn này chỉ cách thuyền chưa đầy 50m nhưng thủy thủ đoàn dường như không hay biết có người vừa nổ súng cảnh cáo và vẫn tiếp tục đưa tàu rời đi chỉ trong chốc lát.

Tuy Stalin không bị thương nhưng những người có liên quan trong vụ việc đều bị xử lý, trong đó người quản lý đơn vị biên phòng Pitsunda bị tuyên phạt hai năm tù giam còn người bắn phát đạn tai hại kia chịu một năm quản thúc.

Lần khác, xuồng máy của Stalin gặp phải bão biển và lắc lư suốt 7 tiếng đồng hồ trên biển. Tuy vậy, Stalin vẫn giữ được vẻ trầm mặc, bình tĩnh, trong khi đó, toàn bộ thủy thủ đoàn đã phải "chiến đấu" vất vả nhờ đó mà con tàu đã thoát hiểm một cách ngoạn mục.

Mikoyan và Kosygin suýt nữa chết chìm

Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Mikoyan suýt chết đuối trên bờ biển.

Theo lời kể của vệ sỹ, khi ấy, Mikoyan và gia đình nghỉ dưỡng tại bán đảo Crimea. Các cháu của ông khi ấy rất thích nô đùa ở vùng biển dành cho trẻ em. Tuy nhiên, Mikoyan do mải chơi đùa cùng các cháu mà không để ý rằng đã đứng ở rìa vùng nước sâu. Lúc này, một cơn sóng lớn bất ngờ cuốn Mikoyan ra biển.

Hai nhân viên cứu hộ nhanh chóng nắm lấy tay Mikoyan nhưng do sóng quá mạnh khiến cho cả ba đều bị nhấn chìm. May mắn thay, một vệ sỹ khác đứng trên bờ đã kịp thời quăng phao cứu sinh đến gần chỗ Mikoyan. Nhờ vậy mà ông thoát nạn.

Năm 1978, cựu Thủ tướng Liên Xô Alexei Kosygin cũng trải qua một phen hú vía. Với danh hiệu quán quân chèo thuyền hồi trẻ, Kosygin luôn duy trì ham mê môn thể thao này đến cho tuổi nghỉ hưu.

Mặc dù đã ngoài bảy mươi nhưng ông vẫn kiên trì tập luyện, thậm chí thuyền mà ông sử dụng không phải là loại thuyền nhỏ phổ thông mà là loại dành cho vận động viên chuyên nghiệp.

Ông có khả năng chèo thuyền rất nhanh khiến cho các vệ sỹ khó lòng theo kịp. Tuy nhiên, một tối nọ, thuyền của Kosygin bất ngờ gặp sự cố giữa sông. Theo đó, đang di chuyển giữa dòng, thuyền ông đột ngột dừng lại rồi lắc lự, một đầu thuyền bị chìm xuống nước.

Khi ấy, hai chân Kosygin vẫn kẹt lại trên thuyền trong khi thân người đã chìm xuống dưới nước. May mắn thay cũng nhờ bị kẹt chân nên vệ sỹ mới nhanh chóng xác định được vị trí và cứu thoát ông trong lúc trời tối.

Sau khi được đưa lên bờ, Kosygin đã bị choáng và còn có biểu hiện bị trúng gió.

Brezhnev và lời mời đặc biệt

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev rất thích bơi lội và khả năng bơi của ông cũng khá tốt.

Theo lời kể của một nhiếp ảnh gia thân cận, trong kỳ nghỉ tại bán đảo Crimea, Brezhnev luôn đều đặn bơi hai tiếng mỗi ngày, trong khi cảnh vệ của ông lại không chịu lạnh nên thường thay phiên nhau lên thuyền giữ ấm.

Có một lần Thủ tướng Tây Đức Willy Brandt tới thăm Liên Xô, ông Brezhnev đã mời Brandt đi bơi, tuy nhiên đối phương từ chối với lý do không mang theo đồ bơi.

"Tôi sẽ cho ngài mượn đồ bơi", lãnh đạo Liên Xô nhiệt tình đáp lại. Theo giới truyền thông, câu chuyện này câu chuyện này đã khiến người dân Tây Đức rất bất bình bởi, trong mắt họ, việc hai nhà lãnh đạo Liên Xô-Tây Đức bơi cùng nhau là việc không thể chấp nhận được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại