Soi gương, nhìn lưỡi, bắt bệnh như thần

Mai An |

Y học Trung Quốc và phương tây chủ yếu dựa trên màu sắc và kết cấu của lưỡi để đoán bệnh.

Đau, ngứa ngáy, các dấu vết lạ và mùi cơ thể là các biểu hiện lâu nay vẫn được nhiều người sử dụng để đoán bệnh. Nhưng có một phần cơ thể ít được chú ý, đó là lưỡi.

Y học Trung Quốc và phương tây chủ yếu dựa trên màu sắc và kết cấu của lưỡi để chuẩn đoán bệnh. Vì thế khi khám bệnh bác sĩ thường yêu cầu bệnh nhân há miệng và nói “ah, ah”.

Bề mặt lưỡi trơn nhẵn và tái nhợt

Theo nhận định của giáo sư nội khoa và lâm sàng Steven Lamm của Trung tâm Y khoa NYU Langone tại New York, lưỡi hơi lồi lõm nhưng vẫn trơn, có thể là dấu hiệu thiếu vitamin B12 (vitamin hoà tan trong nước) hoặc iron (chất sắt).

Lưỡi có màu vàng

Khi nhìn thấy lưỡi mình có màu vàng thì có nghĩa một lượng vi khuẩn lớn đã bùng phát và hoành hành trong miệng của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy mình vệ sinh răng miệng đúng cách mà vẫn có biểu hiện trên thì có nghĩa bạn đang có vấn đề về gan hoặc túi mật. Lúc này bạn không nên chậm trễ mà cần đi khám ngay.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Lưỡi mọc lông

Nếu lưỡi giống như mọc lông, có thể nguyên nhân là do dùng thuốc kháng sinh, lưỡi bị nhiễm khuẩn hay do khô miệng làm lưỡi bị mất nước.

Lưỡi có nốt đỏ

Khi lưỡi có những nốt đỏ hay vết loét có thể là do cảm lạnh, sốt, ăn uống nhiều loại trái cây như cam quýt hoặc do cắn vào lưỡi.

Những vết loét bình thường sẽ lành lại và biến mất trong vòng 1 tuần đến 10 ngày nhưng nếu kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư miệng. Trong trường hợp này, bạn nên đi đến bác sỹ để được khám và điều trị kịp thời.

Quá kích thước

Lưỡi sưng phồng hoặc trông như lớn ra có thể là dấu hiệu của suy giáp do không sản xuất đủ hormones tuyến giáp làm chậm tiến trình trao đổi chất và suy giảm năng lượng.

Nứt nẻ

Nếu bạn nhận thấy các vết nứt sâu hay có rãnh trên bề mặt lưỡi, bạn có thể mắc một rối loạn tự miễn dịch.

Trắng bệch

Giáo sư Lamm cho biết đây  là một dấu hiệu của một nhiễm trùng nấm, và có thể đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi hoạt động tự nhiên của vi khuẩn nấm.

Viêm loét gây đau

Lý do là bạn bị căng thẳng, ăn quá nhiều thức ăn cay, hay đang chiến đấu với một bệnh cúm hoặc hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức. Bạn có thể làm dịu vết đau bằng cách ăn nhạt để không gây kích ứng các vết loét.

Bạn có thể dùng thuốc mỡ (không cần bác sĩ kê đơn) để làm dịu cơn đau và sử dụng các thực phẩm nhạt.

(Theo Women's Health)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại