Sợ toát mồ hôi vì vợ chồng cứ ‘giao ban’ là mề đay ngứa khắp người

Thanh Hằng |

Cứ mỗi khi vợ chồng "thân mật" là Thúy lại có hiện tượng nổi mề đay khắp người, toát mồ hôi.

Tuy chưa kết hôn nhưng Thắng và Hạnh đã yêu nhau được 4 năm nay. Cặp đôi này dự định, đầu sang năm sẽ làm đám cưới.

Yêu nhau 4 năm, cả hai đều chưa một lần chính thức vượt rào. Bởi vì Hạnh chưa sẵn sàng và muốn dành cho Thắng đêm đầu tiên ấy đến tận tân hôn. Thuyết phục bạn gái không được, Thắng cũng chẳng còn cách nào là ngoan ngoãn làm theo.

Mới đây, bố mẹ Thắng có chính thức sang nhà Hạnh đánh tiếng và xin phép cho đôi bạn trẻ cưới nhau. Tất cả ngày cưới đã được ấn định. Cả hai nhà cũng làm đám hỏi và chính thức coi Hạnh như con cái trong nhà.

Mỗi lần Hạnh sang nhà Thắng chơi, mẹ chồng tương lai của Hạnh đều giục Hạnh sớm có tin vui. Bởi bà mong ngay khi tổ chức đám cưới, con dâu cũng có bầu “cho chắc”.


Những lần 2 người gần nhau đã trở thành nỗi ám ảnh đến “phát khóc” của cả hai vì mề đay. Ảnh minh họa.

Những lần 2 người gần nhau đã trở thành nỗi ám ảnh đến “phát khóc” của cả hai vì mề đay. Ảnh minh họa.

Chiều lòng mẹ chồng có tuổi, Hạnh và Thắng bắt đầu chính thức gần nhau. Khỏi phải nói, Thắng rất vui sướng khi Hạnh đồng ý chính thức làm vợ mình theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Song chính lúc này, Thắng và Hạnh lại gặp một trục trặc khó nói.

Chẳng là sau mỗi lần gần gũi Hạnh, không hiểu sao Thắng bị nổi mề đay khắp người.

Những lúc như vậy, Thắng uống thuốc chống dị ứng thì hết ngay. Mỗi khi uống xong, nếu 2 người không gần nhau thì không sao. Nhưng hễ cứ “gần gũi” là lại mẩn ngứa hết toàn thân tiếp.

Bởi thế, mỗi lần gần gũi Hạnh là mỗi lần Thắng khổ sở. Để phòng chống hiện tượng này xảy ra, Thắng lúc nào cũng phải uống thuốc chống dị ứng hoặc chẳng dám mon men gần vợ.

Nhiều lúc Thắng cũng không thể hiểu nổi tại sao Thắng lại bị dị ứng như thế?

Cũng tương tự như hoàn cảnh của vợ chồng Thắng kể trên là vợ chồng nhà Hoàng – Thúy, 26 tuổi (Hà Cầu, HN). Vợ chồng trẻ này cũng chỉ mới kết hôn được 3 tháng nay.

Tuy nhiên, từ ngày cưới nhau đến giờ, những lần 2 người gần nhau đã trở thành nỗi ám ảnh đến “phát khóc” của cả hai.

Cứ mỗi khi vợ chồng "thân mật" là Thúy lại có hiện tượng nổi mề đay khắp người, toát mồ hôi. Bởi thế, những lần làm “chuyện ấy” của vợ chồng trẻ nhà Thúy cũng thưa vắng thấy rõ hoặc mọi thứ được “yêu” chớp nhoáng kiểu đánh nhanh thắng nhanh.

Cuộc yêu thường diễn ra vội vã vì sợ mẩn ngứa nên khiến Thúy và chồng đều mất hứng làm chuyện ấy ghê gớm.

Hoàng chồng Thúy cũng thường xuyên buồn bã vì điều này mặc dù rất thương và thông cảm với vợ. Còn Thúy lo sợ, tình trạng này nếu cứ tái diễn sẽ rất ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của Thúy.


Vợ chồng thân mật là Thúy lại có hiện tượng nổi mề đay khắp người, toát mồ hôi. Ảnh minh họa.

Vợ chồng "thân mật" là Thúy lại có hiện tượng nổi mề đay khắp người, toát mồ hôi. Ảnh minh họa.

Chia sẻ về những trường hợp cặp đôi bị dị ứng khi giao ban, các tư vấn viên của Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh cho biết: Thực tế, một số người có thể bị dị ứng sau khi quan hệ tình dục.

Nguyên nhân của hiện tượng hiếm gặp này có thể có rất nhiều. Một là, có thể do dị ứng với các thành phần trong tinh dịch hoặc dị ứng với mồ hôi, hoặc dị ứng với các thành phần hóa học của bao cao su.

Bên cạnh đó, một số cặp đôi có thể bị nổi mề đay do vận động, lo lắng, tắm nóng hay tắm hơi. Song các vùng nổi mề đay thường bắt đầu từ phần trên của ngực hoặc cổ, kéo dài khoảng 3 - 30 phút và lan ra toàn thân.

Thậm chí có khá nhiều trường hợp, thời kỳ đầu gần gũi nhau không có hiện tượng gì. Nhưng sau một thời gian mới lại bị mẩn ngứa, nổi mề đay khắp người.


Hiện tượng này nếu cứ để tái diễn, sẽ rất có hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Hiện tượng này nếu cứ để tái diễn, sẽ rất có hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Hiện tượng này nếu cứ để tái diễn, sẽ rất có hại cho sức khỏe. Bởi chúng có thể kéo theo những biểu hiện khác đi kèm như tức ngực, khó thở, khó nuốt, hắt hơi, chóng mặt, muốn xỉu…

Để thoát khỏi tình trạng này, các cặp đôi nên đến các bác sĩ chuyên khoa để làm các xét nghiệm cụ thể. Từ đó mới tìm ra nguyên nhân gây “dị ứng khi quan hệ và tìm cách điều trị dứt điểm theo chỉ dẫn của bác sĩ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại