Những điều làm hỏng cuộc “yêu” cần loại bỏ ngay

Nguyễn mai |

"Đừng bao giờ nên nói với chàng rằng anh ấy đang làm sai. Bạn cần tế nhị hơn, và nói với anh ấy rằng bạn thích thế nào hơn, và làm thế nào sẽ giúp cả 2 thoải mái hơn. Hãy đưa ra những phản hồi tích cực, anh ấy sẽ hiểu những gì bạn thích hoặc không thích". - Đó là lời khuyên của chuyên gia tâm lý Stacey Nelkin.

Không bao giờ “yêu” khi bị bệnh bởi khi bị bệnh, chức năng điều tiết sinh lý của cơ quan không còn trong trạng thái bình thường. 

Đặc biệt, đối với những người bị cao huyết áp, tim mạch vành, khi giao hợp sẽ tác động đến hệ thống thần kinh trung ương, huyết áp tăng cao, co thắt mạch máu, dễ gây ra nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não.

Những người bị bệnh nặng, đặc biệt là những người được bác sĩ chỉ định càng không nên có quan hệ tình dục.

Không bao giờ hoàn toàn tin tưởng lời khuyên tình dục tạp chí. Đừng sao chép các lời khuyên tình dục tạp chí. 

Hãy suy nghĩ về mình và bạn đời, làm thể nào để có được sự tuyệt vời nhất. Đôi khi làm theo hướng dẫn của họ, đời sống tình dục của bạn sẽ bị mất hứng… 

Nếu như đang “yêu” mà con cái khóc hay nhìn thấy thì cuộc “yêu” sẽ bị mất hứng. Khi bạn “yêu”, bạn phải cần cẩn trọng và không được nghĩ tới con cái.

Tốt nhất, bạn hãy dành riêng cho con cái một phòng để có thể có những phút giây riêng tư và thoải mái. 

Khi “yêu”, nên tắt mọi phương tiện truyền thông, bởi rất có thể những âm thanh của nó sẽ khiến bạn mất tập trung trong lúc “lâm trận”. 

Thử tưởng tượng, lúc cao hứng nhất, bạn bỗng nghe thấy tiếng sút vào cầu môn hay đúng khi bộ phim đến đoạn cao trào, và bạn không thể không ngó vào màn hình. 

Những lúc như thế, bạn tình của bạn sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Vì thế, hãy cố gắng tắt mọi chương trình trước khi nhập cuộc nhé. 

Khi tinh thần không được thoải mái, stress, căng thẳng, cảm xúc bất ổn bạn không nên quan hệ vào lúc này vì dễ gây ra những biến chứng như bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não. 

Nếu cứ miễn cưỡng quan hệ sẽ khiến cho cuộc sống tình dục bất hòa và đối phương càng ác cảm hơn trong chuyện chăn gối.

Đó là một trong những nguyên nhân gây ra lãnh cảm ở phụ nữ và liệt dương ở đàn ông khi quan hệ trong lúc căng thẳng kéo dài. 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại