Những dấu hiệu không ngờ của bệnh ung thư da

Thái Phong (T.H) |

Ung thư da là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất. Hàng năm, trên thế giới có hàng triệu người được chẩn đoán mắc căn bệnh này.

Ung thư da có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể bạn chứ không chỉ ở cánh tay, chân hoặc lưng, như nhiều người nghĩ.

Việc phát hiện sớm biểu hiện của ung thư da sẽ giúp người mắc bệnh có nhiều cơ hội chữa khỏi được căn bệnh này.

1. Dấu hiệu của ung thư da:

- Nốt ruồi bất đối xứng:

Bình thường, nốt ruồi thường đối xứng nhau. Nếu vùng da này không đối xứng và không cân bằng thì có thể đây là dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh ung thư da.

- Đường viền nốt ruồi không rõ ràng:

Nếu đường viền và cạnh của nốt ruồi rõ ràng, đó là một dấu hiệu lành tính. Tuy nhiên, nếu đường viền không liên tục hoặc có một cạnh có nếp như vỏ sò hoặc khó xác định, đây là dấu hiệu của căn bệnh ung thư da.

- Chứng đỏ mặt:

Nếu da xung quanh mũi, cằm, má, trán và mắt trở nên đỏ và bỏng, đó là bệnh Rosacea (chứng đỏ mặt).

Những vệt này đỏ hoài không hết và các mạch máu bắt đầu xuất hiện dưới da. Những vết bị đau hay mụn nhọt đầy mủ cũng là dấu hiệu sớm của ung thư da.

- Chảy máu bất thường trên mặt:

Vết thương do ung thư da thường chảy máu nhiều lần và tập trung ở nốt ruồi, các vết ban đỏ.

Những nốt ruồi có hình dạng bất đối xứng là dấu hiệu của ung thư da (Ảnh minh họa: Internet)

Những nốt ruồi có hình dạng bất đối xứng là dấu hiệu của ung thư da (Ảnh minh họa: Internet)

- U ác tính giống mụn:

Trong khi mọi người thường cảnh giác với các nốt ruồi xấu xí, bất thường thì khối u nguy hiểm này lại được bỏ qua khi xuất hiện trên da với màu đỏ nhạt. Nó giống một nốt mụn đến mức ngay cả bác sĩ chuyên khoa sau khi quan sát kỹ vẫn có sự nhầm lẫn.

- Đau nhức da:

Nếu bạn có một vết sưng đỏ và đau trên da mà vẫn còn ngay cả sau 4 tuần, cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ.

- Màu sắc bớt hoặc nốt ruồi thay đổi:

Hầu hết mọi người đều có bớt. Tuy nhiên, nếu bớt bắt đầu lan rộng trên da và lớn hơn, nó có thể là dấu hiệu sớm của ung thư da. Nếu bớt ngứa, đỏ hoặc bắt đầu lan khắp cơ thể, tình trạng bệnh có vẻ nghiêm trọng hơn.

2. Phòng chống bệnh ung thư da:

Cách tốt nhất để phòng tránh ung thư da là hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời.

Trẻ em khi tắm nắng cần tránh ánh nắng gay gắt, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 - 16h.

Những ngày nắng nóng nên uống nhiều nước, khi phải làm việc ngoài trời cần đội nón mũ rộng vành, mặc quần áo dài tay, đeo kính râm để chống nắng, nên sử dụng kem chống nắng.

Khi thấy xuất hiện những triệu chứng bất thường trên da cần đến các bệnh viện chuyên khoa để có thể phát hiện sớm bệnh. Nếu được chữa trị ngay từ giai đoạn ban đầu thì khả năng chữa khỏi rất cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại