Nhà có trẻ nhỏ, tránh trồng 8 loại hoa sau làm cảnh

8 loại cây cảnh sau cho hoa rất đẹp, nhưng chúng cũng chứa nhiều chất cực độc. Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ nên tránh xa những loại cây hoa này

Những thực vật có độc dưới đây có thể gây ra các phản ứng rất nghiêm trọng. Hãy cẩn thận với các loại quả nhỏ mọng đỏ, có nhựa trắng sữa và các loại nấm. Đồng thời cẩn thận tránh nguy cơ mắc một số bệnh hô hấp nghiêm trọng khi tiếp xúc với chúng, đặc biệt nên giữ trẻ nhỏ khỏi hít phải bụi từ những loại thực vật này.

1. Trúc Đào

Nhà có trẻ nhỏ, tránh trồng 8 loại hoa sau làm cảnh 1

Cây trúc đào (tên khoa học là Nerium oleander) có các tế bào chứa silica nên rất độc. Những bộ phận trên cây trúc đào như hoa, lá, vỏ cây… đều gây nguy hiểm cho con người và động vật.

2. Loa kèn

Nhà có trẻ nhỏ, tránh trồng 8 loại hoa sau làm cảnh 2

Hoa loa kèn được mệnh danh là “những chiếc kèn trumpet của thiên thần” vì vẻ đẹp kiều diễm của nó. Tuy nhiên, mỗi phần trên cây đều chứa chất độc, đặc biệt ở lá và hạt. Ăn phải chúng có thể gây ra tình trạng chóng mặt, tiêu chảy, đau nửa đầu, bị ảo giác thậm chí dẫn đến tử vong.

3. Anh Thảo

Nhà có trẻ nhỏ, tránh trồng 8 loại hoa sau làm cảnh 3

Loại cây xin đẹp có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như nôn mửa, co giật và tê liệt.

4. Đinh hương

Nhà có trẻ nhỏ, tránh trồng 8 loại hoa sau làm cảnh 4

Mặc dù có hoa rất đẹp nhưng nếu ăn phải trái của loài cây này, trẻ em có thể bị ngộ độc trầm trọng.

5. Tuyết tùng trắng (Xoan, sầu đông)

Nhà có trẻ nhỏ, tránh trồng 8 loại hoa sau làm cảnh 5

Những hạt màu cam của cây tuyết tùng trắng là bộ phận mang độc tố. Chỉ cần ăn phải 6 – 8 hạt của loài cây này có thể gây ra những phản ứng nghiêm trọng.

6. Cây chuỗi ngọc Duranta

Nhà có trẻ nhỏ, tránh trồng 8 loại hoa sau làm cảnh 6

Được xem như một loài cỏ dại xâm lấn ở Úc, ăn phải lá và hạt của cây chuỗi ngọc Duranta có thể gây tử vong ở trẻ em, động vật như mèo hoặc chó.

7. Trầu bà khía

Nhà có trẻ nhỏ, tránh trồng 8 loại hoa sau làm cảnh 7

Loài cây này thường được trồng để trang trí trong nhà. Các triệu chứng khi ăn phải loài cây này có thể là bị sưng lưỡi hoặc mất khả năng nói chuyện. Tiếp xúc với lá của loài cây này có thể gây viên da nhẹ.

8. Trạng nguyên

Nhà có trẻ nhỏ, tránh trồng 8 loại hoa sau làm cảnh 8

Mặc dù thường xuyên được sử dụng để trang trí nhưng nhựa của cây trạng nguyên có thể gây kích ứng với da và mắt giống như hầu hết các loại cây thuộc dòng Euphobiaceae.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại