Muốn "chuyện ấy" thăng hoa, tránh sử dụng 4 loại đồ uống sau

Nhiều người cho rằng, khi làm "chuyện ấy" cần sử dụng chất kích thích. Họ nghĩ rằng chất kích thích giúp làm tăng hưng phấn, có lợi cho tình dục.

Trên thực tế thì việc sử dụng chất kích thích khi làm "chuyện ấy" sẽ không chỉ làm giảm khả năng tình dục mà còn gây nhiều hậu quả tai hại khôn lường.

Đồ uống có cồn 

Đồ uống có cồn được dùng để tạo sự “cởi mở”. Nó có thể giảm sự ức chế, tạo sự thoải mái giữa hai người.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đã cho thấy, tỉ lệ những người thường xuyên say xỉn quan hệ tình dục một cách ngẫu hứng là 41% so với con số 8% những người uống rượu mà vẫn tỉnh táo, và những người đã say rượu không áp dụng các biện pháp tình dục an toàn là 22% so với 4% những người biết kiềm chế khi uống rượu.

Muốn "chuyện ấy" thăng hoa, tránh sử dụng 4 loại đồ uống sau 1

 Đồ uống có cồn khiến mọi người không ngần ngại làm những điều họ muốn, đồng thời cũng không nhận thức được hậu quả của việc mình làm.

Một lượng nhỏ đồ uống có cồn có tác dụng làm tăng tốc độ làm việc của hệ tuần hoàn (cũng giống khi quan hệ tình dục), nhưng với một lượng lớn có thể gây ra sự rối loạn cương, do tác động của cồn lên động mạch và tĩnh mạch, làm giảm dục tình, bởi nó làm giảm lượng testosterone (một loại hocmon tình dục quan trọng đối với nam giới).

Cà phê làm giảm khả năng tình dục

Cà phê là một thức uống quen thuộc của hầu hết các quý ông. Tuy nhiên, nếu quá dư thừa café trong cơ thể có thể gây hại cho tuyến thượng thận, nơi sản sinh kích thích tố sinh dục nam, và theo thời gian tuyến này sẽ bị suy giảm chức năng làm cho tuyến giáp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đó dẫn đến mất cân bằng hóc môn tuyến giáp, giảm nhu cầu tình dục.

Nước ngọt có ga

Muốn "chuyện ấy" thăng hoa, tránh sử dụng 4 loại đồ uống sau 2

Nước ngọt có ga làm giảm hưng phấn trong "chuyện ấy". 

Theo một nghiên cứu đã được công bố của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) đã cho thấy soda và các loại nước ngọt có ga khác có liên quan đến việc làm suy yếu khả năng tình dục. Và nguy cơ sút kém về thể lực còn lớn hơn nếu trong các loại nước uống này có chứa chất làm ngọt nhân tạo.

Cần sa làm giảm khả năng sinh sản

Muốn "chuyện ấy" thăng hoa, tránh sử dụng 4 loại đồ uống sau 3

Một số người cho rằng cần sa có thể tạo ra một mối liên hệ tinh thần với họ là đẹp hơn. Nhưng những người khác lại cho rằng cần sa khiến hai người rơi vào sự cô độc và xa cách. “Nó tạo ra khoảng cách, sự mờ ảo làm giảm đi ham muốn.”.  

Cần sa được đồn đại là có khả năng kích thích, tạo cảm giác sảng khoái và hưng phấn trong quan hệ tình dục. THC có thể tạo ra sự sảng khoái, giảm ức chế, giống như đồ uống có cồn, nhưng hậu quả của nó đối với sức khỏe tình dục lại khôn lường. Có người cho rằng THC có thể tăng nhu cầu tình dục, nhưng nhiều người lại cho rằng nó có tác dụng hoàn toàn ngược lại.

Muốn "chuyện ấy" thăng hoa, tránh sử dụng 4 loại đồ uống sau 4

Cần sa được cho là có tác dụng làm giảm lượng testosterone được tổng hợp của nam giới. Và việc hút cần sa khi mang thai cũng tổn thương đến thai nhi, ảnh hưởng xấu đến sự hình thành và phát triển của bào thai.

Nhưng những ý kiến cho rằng cần sa kéo dài thời điểm lên đến “đỉnh” trong các cuộc yêu đương. Cần sa khiến cảm giác về thời gian bị sai lệch, vì thế người ta mới nhầm tưởng rằng thời điểm đạt đến khoái cảm được kéo dài hơn. Nhưng ở những người nghiện hút cần sa khả năng sinh sản của họ kém đi rất nhiều, lượng tinh trùng ít hơn, và ở phụ nữ lại xảy ra sự rụng trứng không đều, (nhưng đừng coi cần sa là một biện pháp ngừa thai…).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại