Màng trinh: Những hiểu biết để phụ nữ không bị oan

Về mặt y học, để biết còn màng trinh hay không, ngoài khám phụ khoa không còn cách nào khác.

Theo quan niệm của người phương Đông, trước khi kết hôn, một người con gái ngoan và trong trắng phải còn trinh tiết.

Sau đêm tân hôn, nếu người vợ không ra một chút máu hồng, chứng tỏ màng trinh không còn nguyên vẹn, cuộc sống sẽ khó tránh khỏi những va chạm, đổ vỡ.

Chính vì sự hiểu biết không đến nơi đến chốn về màng trinh mà không ít người phụ nữ chịu nỗi oan ức, sống đau khổ suốt cuộc đời vì sự dằn vặt của người chồng.

Màng trinh là một màng mỏng, nằm cách cửa âm đạo khoảng 1cm. Màng sẽ bị rách ở lần giao hợp đầu tiên, hoặc do chơi thể thao, chạy nhảy, đi xe đạp...

Giống như lớp da đầu “cậu nhỏ”, màng trinh đảm nhận “chức trách” là lớp màng bảo vệ cho hệ thống sinh dục và cơ thể nữ tránh khỏi sự xâm nhập của các loại vi khuẩn độc hại từ bên ngoài.

Khi màng trinh bị rách, cơ thể chảy một vài giọt máu, hoặc chỉ có chút chất dịch hơi hồng.

Một số bạn gái khi sinh ra đã không có màng trinh hoặc nó đàn hồi đến mức tiếp tục tồn tại cho đến lần sinh con đầu tiên. Màng trinh thật ra là một phần dư sót lại trong thời kỳ thai nhi phát triển.

Nhưng đáng lưu ý là có gần 30% các loại màng trinh dai và co giãn tốt, giao hợp không rách nên không ra máu.

Hoặc màng trinh hình cầu như dải lụa vắt vẻo từ bên này qua bên kia ở cửa âm đạo, khi giao hợp màng trinh chỉ ép vào một bên chứ không rách nên cũng không chảy máu.

Do đó, có nhiều bé gái khi sinh ra đã không có màng trinh, trong khi ở một số phụ nữ màng trinh dày và che kín âm đạo gây trở ngại khi giao hợp và có triệu chứng không có kinh.

Chính vì thế, mà có người trong “lần đầu” máu chảy nhiều khiến đối tác cũng phát hoảng, nhưng có người lại không có cảm giác gì.

Một số bạn gái do màng trinh quá mỏng nên khi thủ dâm quá sâu ở tuổi dậy thì hoặc khi đi xe đạp, chấn thương khi tập thể dục thể thao, chạy nhảy... cũng sẽ dễ khiến màng trinh gặp “tai biến” như thường.

Về mặt y học, để biết còn màng trinh hay không, ngoài khám phụ khoa không còn cách nào khác.

Nhưng còn màng trinh không có nghĩa là chưa quan hệ tình dục; hoặc không có dấu hiệu đặc biệt của đêm tân hôn đồng nghĩa với cô gái đó không còn trong trắng...

Trong cuộc sống hôn nhân, điều quan trọng nhất là tin tưởng và yêu thương nhau. Bạn đừng để chuyện còn hay mất “chiếc then cài” mà ảnh hưởng đến hạnh phúc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại