Hoang mang dép Tàu bán đầy chợ chứa chất gây chuột rút, tê chân

(Soha.vn) - Dư luận đang xôn xao về một loại dép được cho là xuất xứ từ Trung Quốc có chứa chất lạ, gây ngứa rát và tê chân cho người sử dụng.

Thông tin đang được chia sẻ chóng mặt trên Facebook gây hoang mang.

Nhiều người 'nghiến răng' đem xẻ đôi dép mình đang dùng để truy tìm chất lạ.

Một người dùng Facebook tên Đoàn Phương Anh chia sẻ: "Gần đây cư dân mạng có chia sẻ một số hình ảnh về dép của Trung Quốc bị nhét thuốc ở dưới đế dép, mình cũng thấy ghê. Hôm qua từ HN về thì bác hàng xóm nói đi dép bị tê chân. Cưa ra bên trong toàn có nước thuốc, quyết định về lôi dép em gái ra cưa. Và kết quả là như thế này đây".

Mọi người hãy dừng ngay việc đi dép này và share tin cho người thân nhé. Đi dép này một thời gian sẽ tê chân có thể là liệt. Em gái mình gần đây đi dép này cũng rất hay bị chuột rút.

Hình ảnh dưới đây là đôi dép của e gái mình do mình trực tiếp cưa ra. Một bên những viên thuốc đã vỡ nên tác dụng với cao su hay sao ý? Thành màu đen xì, bên kia chưa vỡ mình cắt ra có rất nhiều nước màu vàng. Mọi người ngừng ngay việc sử dụng dép này đi nhé".

Hoang mang dép Tàu bán đầy chợ gây chuột rút, tê chân 1

Ảnh dép Trung Quốc chứa chất lạ đang được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt trên Facebook.

Nickname Bột Jêu cũng chia sẻ: "Sau khi rạch đôi dép xong muốn ngất xỉu khi nhìn thấy hình ảnh này! Thấy ghê quá, bảo sao chân trái mình dạo này đau nhức quá thể. Ghê quá, cảnh báo mọi người nhé!".

Hoang mang dép Tàu bán đầy chợ gây chuột rút, tê chân 2

Nickname Bột Jêu chia sẻ cô muốn ngất xỉu khi nhìn thấy những hình ảnh này từ chính đôi dép của mình.

Chi Nguyễn Thị Thảo (Cầu Diễn - Từ Liêm – Hà Nội) cho biết: “Sau một thời gian rất ngắn sử dụng loại dép này, tôi cảm thấy chân bị ngứa rát, hay bị chuột rút và tê chân. Nghi ngờ chiếc dép có chất lạ, tôi dùng dao cắt đôi chiếc dép thì phát hiện dung dịch nước màu vàng lạ, có mùi hắc nồng. Khi hít vào, tôi có cảm giác buồn nôn. Cùng với đó là nhiều hạt nhựa nhỏ bên trong chiếc dép”.

Tương tự, chị Nguyễn Dương (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chị mới mua đôi dép xốp này được vài ngày nhưng cũng đành ngậm ngùi vứt đi vì lo ngại chất lạ trong dép ảnh hưởng đến sức khỏe. “Tôi cũng như nhiều người khác thích loại dép này vì có cảm giác nhẹ và rất ấm chân. Nhưng đi được vài ngày, tôi thấy bàn chân ngứa râm ran như bị côn trùng đốt. Đặc biệt, khi đi hay có cảm giác bị tê chân. Tôi dùng dao cắt thử thì thấy bên trong dép có chất lạ, nhầy nhầy, mùi hăng nồng. Để hết mùi, tôi đã phải rửa tay nhiều lần mới sạch...”.

Theo quan sát của chúng tôi, loại dép này được làm bằng cao su dẻo, trên dép được ghi nhiều nhãn hiệu "Chunfu",“Xibujia”, "Huazumei"...bao bì được ghi hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Một số mẫu có nhiều lỗ nhỏ ở đế dép còn một số thì không có lỗ. Loại dép này mới được phổ biến trên thị trường từ đầu mùa đông này với giá khoảng 30-45 nghìn đồng và rất được ưa chuộng vì đi nhẹ, ôm chân và rất ấm.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra khá bình tĩnh với thông tin này. Nickname Đức Minh comment: "Vớ vẩn đấy, phí cả dép.Thôi đừng đi share rộng ra nữa, vừa làm mọi ng sợ vừa hỏng cả dép lại mất tiền mua dép mới". Nick Ngọc Ánh chia sẻ: "Tớ vừa cắt thử, Không phải thế đâu". Nickname Trung Vũ cũng kịp thời share hình ảnh một đôi dép bị cắt nát nhưng không thấy có điều bất thường.

Hoang mang dép Tàu bán đầy chợ gây chuột rút, tê chân 3

Hình ảnh được nickname Trung Vũ chia sẻ trên trang cá nhân.

Được biết, cơ quan Quản lý thị trường TP Hà Nội đã nhận được thông tin của người dân phản ánh về loại dép Trung Quốc nghi có chứa chất lạ gây ảnh hưởng sức khỏe. Ngay trong chiều ngày 5/1, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã ra quân tiến hành kiểm tra, rà soát một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sắp tới, đơn vị này cũng sẽ kết hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ các nghi vấn về dung dịch lạ trong sản phẩm này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại